Triết lý của một công ty dinh dưỡng hàng đầu thế giới

Mỗi phát minh sản phẩm của Mead Johnson luôn được cân nhắc dựa trên các yếu tố kiến thức khoa học mới nhất, cơ sở y khoa hợp lý, bằng chứng lâm sàng, tính khả thi về mặt kỹ thuật và sự chấp nhận của người tiêu dùng.

Ngay từ ngày đầu tiên hoạt động cách đây hơn một thế kỷ, Mead Johnson đã định hướng cho mình một mục tiêu và triết lý hành động duy nhất: “Nuôi dưỡng và mang lại khởi đầu tốt đẹp nhất cho trẻ em trên toàn thế giới”. Đến nay, Mead Johnson vẫn luôn duy trì và giữ vững cam kết của mình trong việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao thông qua đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu khoa học và áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong ngành công nghiệp dinh dưỡng.

Tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu phát triển sản phẩm

Mỗi phát minh sản phẩm của Mead Johnson luôn được cân nhắc dựa trên các yếu tố kiến thức khoa học mới nhất, cơ sở y khoa hợp lý, bằng chứng lâm sàng, tính khả thi về mặt kỹ thuật và sự chấp nhận của người tiêu dùng.

Bất kỳ một dưỡng chất mới khi được bổ sung vào sản phẩm đều được nghiên cứu và áp dụng chính xác từ hàm lượng, tỷ lệ nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích sản phẩm và hỗ trợ tối đa sự phát triển toàn diện cho trẻ.

Mead Johnson còn chú trọng công tác chia sẻ thông tin khoa học với cộng đồng y khoa ở những nơi công ty hoạt động với mong muốn các chuyên gia y tế luôn được cập nhật về khoa học dinh dưỡng, từ đó có thể tư vấn cho các bà mẹ giải pháp tốt nhất để tối ưu hóa sự phát triển của con mình trong giai đoạn vàng đầu đời.

Luôn duy trì và giữ vững cam kết

Chính việc am hiểu sâu sắc nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cộng với sự cam kết đầu tư vào nghiên cứu đã giúp Mead Johnson tối ưu hóa danh mục các sản phẩm của mình, đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng khác nhau của trẻ, từ sữa công thức định kỳ dành cho trẻ bình thường và khỏe mạnh cho đến sữa công thức đặc biệt cho các vấn đề như sinh non, dị ứng, có vấn đề về tiêu hoá hay các sản phẩm rất đặc biệt cho các rối loạn về trao đổi chất (vốn có thị trường rất nhỏ). Ngoài ra, Mead Johson còn có sữa bổ sung vitamin và các vi chất bổ sung cho trẻ sơ sinh, trẻ em và bà mẹ mang thai hoặc cho con bú.

Riêng với những trẻ gặp vấn đề về tiêu hoá, Mead Johnson luôn đầu tư nghiên cứu để tìm một loại sữa công thức tốt nhất gần giống với sữa mẹ nhằm cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ, tránh bỏ lỡ giai đoạn phát triển vàng của trẻ.
 
Triết lý của một công ty dinh dưỡng hàng đầu thế giới
Mead  Johnson tập trung đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu khoa học và áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất

Thu Vân

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ". Mead Johnson có 6 trung tâm nghiên cứu tại Mỹ, Mexico, Hà Lan, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc với hơn 300 nhà khoa học và đang tiến hành 40 nghiên cứu lâm sàng. Ngoài ra, Mead Johnson còn hợp tác với hơn 100 trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà cung cấp trên toàn thế giới.

Từ năm 2001, Mead Johnson công bố một báo cáo với 95 bài viết chuyên ngành đánh giá; 30 bài đánh giá về nghiên cứu axit béo không no chuỗi dài; 20 bài đánh giá về công thức dinh dưỡng thủy phân cho trẻ sơ sinh