Trẻ biếng ăn, bác sĩ còn lo hơn mẹ!

Là những bác sĩ chuyên khoa Dinh dưỡng Nhi Khoa và đều là những người cha, người mẹ có con nhỏ, nên hơn ai hết, họ hiểu sâu sắc vấn nạn “con biếng ăn” và nỗi lo khôn tả của những bậc làm cha mẹ có con biếng ăn.

“Trải qua quá trình chăm sóc, nuôi dạy con những năm tháng đầu đời, tôi rất thấu hiểu với nỗi lo của người mẹ khi thấy con mình có chiều cao, cân nặng không theo kịp chuẩn, bé biếng ăn, ăn rất ít hoặc ăn nhưng lại không hấp thụ tốt, vẫn không tăng cân… Đến với chương trình tư vấn này, có thời gian nhiều hơn, không khí lại thân mật, thoải mái hơn hẳn không khí bệnh viện nên các bà mẹ chia sẻ được nhiều. Ngoài ra, các bác sĩ cũng trao đổi được rất nhiều với từng trường hợp cụ thể, hỏi han cặn kẽ về thực đơn, chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho từng bé để đưa ra lời khuyên tốt nhất…”, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân chia sẻ tại chương trình “Bác sĩ ơi, bé biếng ăn” do nhãn hàng Abbott – Pediasure tổ chức

Trẻ biếng ăn, bác sĩ còn lo hơn mẹ! - 1

Đồng cảm của phụ huynh với vấn đề trẻ biếng ăn
 
“Hồi trước bé biếng ăn lắm, cân nặng dưới chuẩn cho phép khiến tôi rất lo. May sao, khi được bác sĩ tư vấn, cho bé uống thử Pediasure thì bé lên cân đều luôn đến giờ. Kể từ đó, khi thấy có chương trình gì liên quan đến tư vấn dinh dưỡng, tránh cho trẻ biếng ăn là tôi chủ động tìm đến, đưa bé tham dự ngay. Tôi muốn trang bị tốt cho mình những kiến thức dinh dưỡng, để có thể duy trì tốt tình trạng ăn ngon miệng, phát triển chiều cao, cân nặng tiếp tục cho con…”. Mẹ Nguyễn Hiền Mai, nhà ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cho hay

Trẻ biếng ăn, bác sĩ còn lo hơn mẹ! - 2

Với bác Trần Đan Tâm (54/8 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh), dù làm việc ở trường Mầm Non Quận Bình Thạnh, vốn được tiếp xúc thường xuyên với những thông tin chăm sóc, nuôi dạy trẻ, nhưng bác vẫn không bỏ qua cơ hội tham dự chương trình tư vấn đặc biệt này. “Tôi đưa cháu ruột của mình đến tham dự chương trình. Ở nhà khi nghe có chương trình Bé biếng ăn, bác sĩ ơi là mọi người đều nhắc tôi đưa em đi kiểm tra chiều cao, cân nặng và nhờ bác sĩ tư vấn, hướng dẫn thêm ngay. Ngay cả bác sĩ của gia đình cũng khuyến khích, nhắc nhở tôi nhớ đi dự. Ở bệnh viện hoặc các trung tâm dinh dưỡng thường rất đông người, hiếm có cơ hội được hỏi han, trao đổi lâu với bác sĩ các kiến thức về chuyện biếng ăn của trẻ. Đến đây, có nhiều thời gian, nhiều bác sĩ, cách tổ chức rất khoa học nên tôi học hỏi được thêm rất nhiều điều…”.

Trẻ biếng ăn, bác sĩ còn lo hơn mẹ! - 3

Chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra tại:
 
- Vinh: ngày 19.11.2011, tại Khách sạn Phương Đông, số 2 Trương Thi, Tp Vinh, Nghệ An
 
- Thanh Hóa: ngày 20.11.2011, tại Trung tâm TDTT, số 1 Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, Thanh Hóa
 
- Daklak: ngày 26.11.2011, tại Khách sạn Đầm Sen, 212 Nguyễn Công Trứ, Buôn Mê Thuộc, Daklak
 
- Gia Lai: ngày 27.11.2011, tại Khách sạn Tre Xanh, 18 Lê Lai, Tp. Playku, Gia Lai
 
Chương trình bắt đầu từ 7h30 đến 11h30 sáng. Vào cổng miễn phí
 
Đến với chương trình Mẹ sẽ được các chuyên gia khoa Dinh dưỡng và chuyên khoa Nhi tư vấn trực tiếp về: Tình trạng sức khỏe bé; Tìm hiểu nguyên nhân và loại biếng ăn bé gặp phải; Tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bé; Tư vấn cách thay đổi hành vi ăn uống của bé. Mẹ và bé sẽ tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác: Kiểm tra, đánh giá tình trạng thể chất của bé; Tham gia trắc nghiệm biếng ăn thông qua công cụ tiên tiến chuẩn đoán biếng ăn - IMFed - đây là phương pháp dựa theo sự phân loại và phương pháp điều trị biếng ăn của Tiến Sĩ Kerzner’s – Hoa Kỳ. Và rất nhiều quà xinh cho Mẹ & Bé...
 
Ai cũng có thể tham gia
 
Thể lệ tham dự cực kỳ đơn giản. Các Mẹ chỉ cần truy cập www.biengan.com.vn và đăng ký tham dự chương trình hoặc gọi đến tổng đài 19001519. Hiện nay đã có rất nhiều Mẹ đã đăng ký, hãy nhanh tay truy cập www.biengan.com.vn ngay hôm nay!
 
* Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
 
Thanh Ngọc