TPHCM: Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây bệnh viện tầm cỡ khu vực

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được xây mới tại giao lộ Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh (khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, quận 1) có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Bệnh viện được đầu tư đạt chuẩn công nghệ cao và ngang tầm với bệnh viện của các nước tiên tiến trong khu vực.

UBND TPHCM vừa duyệt báo cáo đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, trong dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (quận 1). Bệnh viện này có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, xây dựng tại giao lộ Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn hiện hữu sẽ được di dời và nhường mặt bằng để xây dựng tòa cao ốc 45 tầng (ảnh Google maps)
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn hiện hữu sẽ được di dời và nhường mặt bằng để xây dựng tòa cao ốc 45 tầng (ảnh Google maps)

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được đầu tư để đạt tiêu chuẩn công nghệ cao và ngang tầm với bệnh viện của các nước tiên tiến trong khu vực. Bệnh viện được xây theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), bắt đầu từ cuối năm nay đến 2020.

Cụ thể, cơ sở vật chất của bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phù hợp với tiêu chí bệnh viện đa khoa hạng hai theo mô hình của Bộ Y tế và định hướng phát triển thành bệnh viện đa khoa hạng nhất trong tương lai.

Bệnh viện Sài Gòn hiện hữu nằm ở số 125 Lê Lợi (quận 1) sẽ được giao cho một doanh nghiệp phát triển tổ hợp cao ốc văn phòng thương mại, khách sạn 5 sao.

Để lấy đất xây cao ốc, doanh nghiệp dành một phần đất ở khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh để xây bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Theo giá tạm tính của TPHCM, khu đất 125 Lê Lợi có giá khoảng 1.763 tỷ đồng.

Quốc Anh