Tìm thấy hoạt chất chống u bướu mới trong cây Giảo Cổ Lam

Trong số hàng trăm bức thư từ khắp mọi miền đất nước gửi về Công ty Tuệ Linh cảm ơn về sản phẩm Giảo cổ lam, điều ngạc nhiên là trong số đó có nhiều bức thư nói về tác dụng làm tiêu khối u của Giảo cổ lam Tuệ linh.

1. Khỏi bệnh nhờ dùng nam dược:

   Điều này đặc biệt vì ung thư là một bệnh khó chữa và tỷ lệ mắc bệnh ở nước ta hiện rất cao. Chị Lê Thị Bích Liên ở 101 Lê Lợi, thành phố Bắc Giang viết: “Thời gian gần đây, tôi thấy hơi đau bụng, đi siêu âm, bác sỹ bảo có khối u nhỏ nhưng lành tính ở tử cung. Tôi rất lo không biết chữa bệnh bằng cách nào. Nghe bạn tôi giới thiệu, cô ấy cũng có bệnh như tôi, cô ấy uống Giảo cổ lam và đã khỏi. Mới đầu tôi chưa tin nhưng tôi cứ mua một lọ về dùng thử. Một, hai tuần đầu chưa thấy có hiệu quả nhưng chỉ sau hơn 1 tháng thì thấy người khác hẳn, ăn được, ngủ được, làm việc thấy tự tin hơn, hoa mắt, chóng mặt không còn nữa, cái u nhỏ ở tử cung dần dần nhỏ lại. Đến bây giờ, tôi vẫn duy trì việc uống Giảo cổ lam thường xuyên mỗi ngày 2 viên”.
 
Chị Phí Thị Huệ, 48 tuổi, Chuyên viên Quản lý Tài chính, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh viết: “Tôi dùng Giảo cổ lam sau khi phát hiện mình bị nhân u xơ tử cung. Sau 8 tháng thường xuyên uống trà Giảo cổ lam, tôi thấy sức khoẻ được cải thiện rõ rệt, ít bị cảm cúm, ăn ngon, ngủ sâu giấc, cơ thể săn chắc. Đặc biệt, nhân u xơ tử cung đã nhỏ dần, kích thước đã giảm hẳn một nửa”. Bác Lê Thanh Hiển, 64 tuổi thôn Minh Hoà, xã Yên Trụ, huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình cho biết bác bị u xơ tuyến tiền liệt, qua siêu âm u to 42g.
 
Bác uống Giảo cổ lam được một năm đến 15/5/2007, đi siêu âm hai lần chỉ còn 36g, như vậy là đã giảm đi 6g. Cô Nguyễn Thị Nga, 55 tuổi xã Đa Lộc, xã Thiệu Giang, Thiệu Hoá, Thanh Hoá viết: “Tôi bị một khối u ở hông phải đã mấy chục năm nay. Tôi nghe quảng cáo về Giảo cổ lam, liền mua về dùng thử được mấy tháng nay. Tôi vô cùng sung sướng khi khối u đã teo gần hết. Tôi xin cảm ơn Giảo cổ lam Tuệ Linh”.
 
Chị Lê Thị Thanh Hiền, 36 tuổi, dược sỹ trung học bán hàng tại số 01 Quang Trung - Trần Phú, TP.Bắc Giang cho biết: “Vào khoảng tháng 2 năm 2007, tôi bị đau và nổi hạch nhỏ ở bên vú. Tôi đã dùng một số loại thuốc Tây y nhưng không khỏi. Vì là dược sỹ trực tiếp bán hàng nên tôi quyết định dùng thử viên Giảo cổ lam. Tôi uống vài tháng thì thấy người khoẻ khoắn và có tác dụng rõ rệt, giấc ngủ sâu, ngủ dễ dàng, mọi lú lẫn, đau đầu không còn nữa; gan, thận rất tốt và cái hạch nhỏ bên vú cũng từ từ tiêu luôn. Đến bây giờ tôi rất tự tin khi bán hàng và giới thiệu sản phẩm Giảo cổ lam Tuệ Linh đến với khách hàng”.

2. Phát hiện thấy một chất hoàn toàn mới trong cây Giảo cổ lam của Việt nam có tác dụng chống u rõ rệt

Để tìm hiểu thêm về tác dụng chống u của dược liệu, chúng tôi tìm đến địa chỉ của GS.TS Phạm Thanh Kỳ, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về cây Giảo cổ lam. Với sự chân tình và cởi mở GS Kỳ đã cho biết toàn bộ quá trình tìm tòi nghiên cứu dược liệu quý giá này. Ngoài những tác dụng kinh điển đã biết như hạ huyết áp, hạ mỡ máu, bảo vệ tim mạch, hạ đường huyết mạnh trong cây Giảo cổ lam Việt nam, theo G.S Kỳ thì sở dĩ Giảo cổ lam có tác dụng chống u là vì cơ chế giải độc mạnh và giúp điều chỉnh những rối loạn chuyển hóa ở cấp tế bào, đồng thời làm tăng miễn dịch của cơ thể.
 
Nghiên cứu phối hợp giữa giáo sư và các đồng nghiệp tại trường đại học Y khoa Hà nội và viện Y học dân tộc đã kết luận Giảo cổ lam có tác dụng làm tăng miễn dịch và kìm hãm sự phát triển của khối u một cách rõ rệt. Giáo sư còn cho biết thêm trong một nghiên cứu gần đây phối hợp giữa các nhà khoa học Việt Nam với Hàn quốc, các nhà khoa học đã tìm thấy một hoạt chất hoàn toàn mới được thử nghiệm trên sáu dòng tế bào ung thư cho kết quả rất tốt, nhất là ung thư vú, tử cung, tiền liệt tuyến, phổi. Điều này là một tin vui cho những bệnh nhân mắc khối u.
 
Tại Trung quốc và Nhật bản Giảo cổ lam dùng giúp kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân ung thư, làm tăng miễn dịch của cơ thể, giúp bệnh nhân phẫu thuật khối u, truyền hóa chất hoặc tia xạ mau lại sức, ăn ngủ tốt. Tuy nhiên theo giáo sư hiện nay Giảo cổ lam vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, người dân nên sử dụng với vai trò hỗ trợ điều trị khối u nhằm tăng sức đề kháng và giải độc cơ thể, không nên dùng thay thế thuốc chữa bệnh.
Tìm thấy hoạt chất chống u bướu mới trong cây Giảo Cổ Lam - 1


Giảo cổ lam Tuệ Linh hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công Ty TNHH Tuệ Linh

Số 70 Nguyễn Thị Định – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

ĐT: 04.22210491 – 0988.550.575