Bạc Liêu:

Thu gần 500 đơn vị máu trong ngày hội "Giọt hồng nghĩa tình"

(Dân trí) - (Dân trí)- Ngày 6/7, hàng trăm người tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng nghĩa tình" trong chương trình Hành trình đỏ 2015 và Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu đã thu được gần 500 đơn vị máu.

Đại diện lãnh đạo Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, hiến máu cứu người là một nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mọi người đối với cộng đồng. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu hiến từ những người khỏe mạnh đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Trong thời gian qua, công tác vận động hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào rộng khắp ở các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội và tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tỉnh Bạc Liêu mỗi năm bình quân cần khoảng 7.000 đơn vị máu nhưng thống kê cho thấy, năm 2011 thu 4.375 đơn vị, năm 2012 thu 4.932 đơn vị, năm 2013 thu 6.091 đơn vị, năm 2014 thu 6.258 đơn vị và 6 tháng đầu năm 2015 thu 3.685 đơn vị máu, mới chỉ đáp ứng cơ bản nhu cầu về máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Trong khi đó, theo đánh chung, công tác vận động hiến máu chưa thật sự bền vững, chưa đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài do nhiều lý do khách quan và chủ quan, còn thờ ơ trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu.

Để khắc phục tình trạng thiếu máu cho người bệnh cần máu trong tỉnh và khu vực, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, kêu gọi mọi người vì sức khỏe cộng đồng, hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

Nhiều lực lượng trẻ hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày hội.
Nhiều lực lượng trẻ hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày hội.

Năm nay với thông điệp của Hành trình đỏ “Kết nối trái tim- kết nối sự sống”, ngày hội hiến máu trở thành một ngày hội lớn của người dân Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung tham gia hiến máu tình nguyện qua ngày hội “Giọt hồng nghĩa tình”.

Tại ngày hội, đã có hàng trăm người cùng tham gia hiến máu và Ban tổ chức đã thu được gần 500 đơn vị máu. Số máu sẽ góp phần đáp ứng tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh và khu vực ĐBSCL. 

Huỳnh Hải