Nỗi lo sợ “Tổng kết cuối năm”

“Mùa cưới chưa qua, mùa tổng kết cuối năm đã tới!”

Chuyện cỗ bàn, ăn uống, vốn là dịp vui vẻ của nhiều người, nhưng đối với bệnh nhân viêm đại tràng, việc liên hoan ăn uống lại trở thành nỗi ám ảnh khiếp sợ, khi rượu bia, đồ ăn lạ, không hợp vệ sinh … trở thành nguyên nhân tái phát những cơn đau đại tràng mãn tính.

Nỗi lo sợ “Tổng kết cuối năm” - 1

Anh Trần Ngọc Anh, Thanh Xuân, Hà Nội than thở: “Mình bị viêm đại tràng đã 3 năm nay, cứ mỗi lần tất niên, tổng kết năm là mình lại đến khổ sở với căn bệnh này. Là đối tác ruột của nhiều công ty nên mình thường xuyên phải đi nhậu tổng kết cuối năm với anh em. Nhiều khi đang ngồi liên hoan với công ty khách hàng, tự nhiên bụng sôi lên ọc ọc, mặt tái xanh cả đi, phải ôm bụng chạy vội ra ngoài, bất tiện vô cùng!”.
 
Ai đã từng bị viêm đại tràng, chắc hẳn sẽ rất thấu hiểu cảm giác bất tiện và khó chịu khi tham gia tiệc tùng, cỗ bàn cùng bạn bè, đối tác. Nhiều khi chẳng dám ăn uống gì, vì ăn món gì lạ, rượu bia vào thì sau đó những cơn đau đại tràng sẽ ồ ạt tới, khiến ta đứng ngồi không yên. Viêm đại tràng thường là bệnh mãn tính, rất khó chữa dứt điểm và thường xuyên tái phát.
 
Tại sao bệnh viêm đại tràng lại dai dẳng như vậy?
 
Nguyên nhân chủ yếu của viêm đại tràng là do các tác nhân gây bệnh: virus, vi khuẩn, ký sinh trùng lỵ, amip theo thức ăn không hợp vệ sinh tấn công vào niêm mạc đại tràng, gây ra tình trạng đi ngoài phân lỏng, lạnh bụng và chướng bụng, khó tiêu. Nhất là trong điều kiện vệ sinh ngày càng kém đi của “cơm hàng cháo chợ”, chúng ta càng dễ mắc bệnh viêm đại tràng cấp tính.
 
Đa số chúng ta sử dụng kháng sinh để điều trị (90% các trường hợp bị đau bụng đi ngoài khi mua thuốc ở các nhà thuốc sẽ được cho uống kháng sinh kết hợp với thuốc cầm đi ngoài). Sau vài ngày bệnh có thể đỡ đi nhưng bệnh nhân lại không biết rằng. kháng sinh cũng tiêu diệt luôn cả hệ vi khuẩn chí có lợi trong cả ruột non và ruột già (đại tràng). Khi đó, hệ vi khuẩn có ích trong đại tràng bị mất cân bằng, không còn đủ sức cạnh tranh với các tác nhân có hại, không thể bảo vệ cho niêm mạc, đồng thời đường ruột thiếu đi những vi khuẩn cần thiết để tiêu hóa các thức ăn nhiều mỡ, các món ăn lạ.
 
Các vi khuẩn có hại phân hủy thức ăn ngay trong ruột tạo thành các hợp chất chứa lưu huỳnh sinh hơi. Vì thế nên người bệnh thường rất nhạy cảm với thức ăn như các món ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn lạ, rượu bia, sữa, café,… thường xuyên đầy bụng, khó tiêu, và niêm mạc đại tràng đang bị viêm loét rất dễ bị kích thích. Nói cách khác, chúng ta đang chữa bệnh đại tràng, nhưng lại làm chính đại tràng mỗi lần như thế mất đi “tấm áo giáp” vi sinh vật bảo vệ cho lớp niêm mạc vốn đã mỏng manh. Vì thế, viêm đại tràng thường rất dai dẳng, khó chữa và hay tái phát là điều hoàn toàn dễ hiểu!
 
Chữa viêm đại tràng mãn tính, hãy bắt đầu từ phục hồi niêm mạc đại tràng!
 
Với mục đích tìm ra một chế phẩm Công nghệ sinh học có thể khắc phục được tình trạng viêm đại tràng dai dẳng trên, khi thử nghiệm nghiên cứu và chiết tách hàng loạt các chủng vi khuẩn khác nhau, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra hoạt chất Immune – gamma, với 3 tác dụng cho bệnh viêm đại tràng:
 
- Immune - gamma vừa kích thích sản sinh, vừa là nguồn thức ăn “nuôi” các tế bào miễn dịch là lympho T và B, nhờ đó giúp tăng cường miễn dịch mạnh mẽ, để cơ thể có sức đề kháng chống đỡ các tác nhân gây bệnh (virus, vi khuẩn, lỵ, amip…) ngay từ bên trong;
 
- Với cấu trúc peptidoglycan giống với “nguyên liệu” cơ bản của niêm mạc, Immune – gamma giúp tái tạo niêm mạc đại tràng bị tổn thương để làm lành vết viêm loét, xây dựng lại tổ chức biểu mô niêm mạc ruột;
 
- Và hơn nữa, Immune – gamma cân bằng hệ vi khuẩn lành tính đường ruột để hệ tiêu hóa khỏe mạnh, khắc phục tình trạng trướng bụng, đầy hơi, tạo ra một hàng rào vi khuẩn có ích mạnh mẽ, chống đỡ và hạn chế các tác nhân gây bệnh.

Nỗi lo sợ “Tổng kết cuối năm” - 2

Hiện nay, công nghệ Immune – gamma đã được chuyển giao và sản xuất thành công tại Việt Nam trong sản phẩm Tràng Phục Linh, đem đến một cách thức điều trị mới cho bệnh nhân viêm đại tràng. Anh Hiệp – Ba Đình, Hà Nội phấn khởi cho hay: “Ngay sau khi biết về Immune – gamma, tôi tìm và hỏi thì đã được tư vấn dùng Tràng Phục Linh. Sau 1 tuần, tôi đã thấy các triệu chứng ấm ách trong bụng, tiêu chảy và táo bón giảm hẳn. Giờ thì tôi yên tâm kiên trì sử dụng Tràng Phục Linh theo lộ trình 3 tháng theo chỉ định của bác sĩ. Mùa tất niên cũng đang đến gần, tôi sẽ chuẩn bị một hệ tiêu hóa khỏe mạnh để tự tin đón Tết cùng gia đình và đồng nghiệp.”
 
* Độc giả cũng có thể gọi tới số 1800.1506 (miễn phí) hoặc 04.3537.9430 (từ thuê bao Viettel) trong giờ hành chính để được giải đáp các thắc mắc về Bệnh viêm đại tràng.
 
DS. Phạm Minh Phúc
 
Độc giả có thể gọi theo số 18001506 (miễn cước)hoặc 04.3537.9430 (từ thuê bao Viettel) trong giờ hành chính
 
Để được tư vấn vềbệnh viêm đại tràng
 
Sản phẩm Tràng Phục Linh được tiếp thị bởi:
Công ty TNHH Thực phẩm chức năng LOHHA. Website: www.lohha.com
 
Sản phẩm có bán tại:
Cơ sở 1: 79 Núi Trúc - Đống Đa – Hà Nội/ ĐT: 04. 6273. 2030
Cơ sở 2: 98 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân – Hà Nội/ ĐT: 04. 3566. 6347
 
Và được phân phối bởi công ty Viễn Bằng – ĐT: 04. 3795. 0945 tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.