Quảng Trị:

Nhân viên Y tế cho máu hiếm cứu phụ nữ qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Ngày 8/4, Bác sĩ Trương Xuân Nhuận, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đội ngũ cán bộ, nhân viên Y tế tại bệnh viện này vừa tình nguyện cho máu kịp thời để cứu một phụ nữ bị băng huyết, rối loạn chức năng đông máu.

Bệnh nhân được tiếp máu là chị Phan Thị Thu Thủy (SN 1987, trú tại thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh).

Theo bác sĩ Nhuận, bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh chuyển vào bệnh viện tỉnh chiều 6/4. Qúa trình thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bị băng huyết sau đẻ thai lưu, rối loạn chức năng đông máu. Phía bệnh viện đã sử dụng 2 đơn vị hồng cầu khối, máu tươi toàn phần để truyền cho bệnh nhân.

Đặc biệt, sau khi nhận thông tin bệnh nhân cần máu, nhóm hiến máu tình nguyện của Bệnh viện đã sẵn sàng cho máu. Bác sĩ Nhuận cho hay, bệnh nhân cần nhóm máu AB, đây là nhóm máu hiếm nên chỉ có một số người trong đội có thể cho máu.

Sau khi được truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Sau khi được truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Trong số những người hiến máu để cứu bệnh nhân có chị Võ Thị Hồng Yến là cán bộ phòng tổ chức, nhân sự tại Bệnh viện, sau khi cho máu xong đã vận động chồng mình cùng hiến máu, anh Đinh Thành An là nhân viên tại Bệnh viện và một người nhà của bệnh nhân.

Sau cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng dần trở lại bình thường, chức năng máu trở lại gần giới hạn cho phép. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại Khoa cấp cứu, hồi sức tích cực.

Trao đổi về tình trạng của bệnh nhân lúc nhập viện, Bác sĩ Nhuận thông tin: “Khi được đưa vào viện, bệnh rất nặng nên cần phải xử lý nhanh, phải được mổ, tiếp máu kịp thời. Nhờ xử lý nhanh nên hiện bệnh nhân triệu chứng toàn phần ổn định, vượt qua được giai đoạn hiểm nghèo”.

Bệnh nhân vẫn đang được các bác sĩ, nhân viên Y tế theo dõi, chăm sóc
Bệnh nhân vẫn đang được các bác sĩ, nhân viên Y tế theo dõi, chăm sóc

Được biết, đây không phải lần đầu các nhân viên tại Bệnh viện này hiến máu tình nguyện để cứu người lúc nguy kịch. Chị Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ - Trưởng phòng điều dưỡng, cho biết: Tại bệnh viện có nhóm hiến máu tình nguyện đã hoạt động gần 10 năm nay. Thành viên của nhóm dao động từ 50-70 người, thuộc cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện. Lúc cần kíp phải kịp thời truyền máu cho bệnh nhân thì đội ngũ này sẵn sàng cho máu, bất kể ngày đêm. Trong số này, một số thành viên có nhóm máu hiếm có thể hiến cho bệnh nhân khi máu ở Trung tâm chưa đáp ứng kịp.

Theo chị Vân, trung bình mỗi năm nhóm hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện cho khoảng 40 đơn vị máu, riêng năm 2016 cho khoảng 68 đơn vị máu, nhiều thành viên đã hiến từ 2 lần trở lên.

Nhờ nhóm hiến máu tình nguyện này nên nhiều bệnh nhân khi rơi vào tình trạng cần được tiếp máu ngay đều được chủ động đáp ứng, các thành viên sẵn sàng cho máu. Rất nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đã qua cơn nguy kịch khi được tiếp máu kịp thời.

Đăng Đức