Nhận biết được đồ chơi an toàn

Phụ huynh lo ngại trước thông tin về sự độc hại của đồ chơi bằng nhựa bán trên thị trường, nên không dám mua làm quà cho trẻ em trong dịp Trung thu. Tuy nhiên, nhà sản xuất khẳng định, đồ chơi chỉ nguy hiểm khi đó là những mặt trôi nổi không được kiểm định.

Nhận biết được đồ chơi an toàn - 1

Dễ dàng nhận biết đĩa bay Trung Quốc trên thị trường

Trong thời gian gần đây, dòng sản phẩm đồ chơi đĩa bay, có phát đèn led sáng đẹp mắt đang rất hút khách trên thị trường. Tuy nhiên, hiện rất nhiều người tỏ ra lo lắng trước thông tin đồ chơi UFO Trung Quốc đang có bán trên thị trường Việt Nam chứa hàm lượng các chất phthalates vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Đây là  chất rất độc hại và có ảnh hưởng lớn sức khỏe của trẻ em nói riêng và người sử dụng sản phẩm có chứa chất này nói chung.

 

Trước thông tin này, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức đợt đang rà soát các loại đồ chơi trong đó có đĩa bay  và cương quyết tịch thu những sản phẩm chưa dán nhãn hợp quy (CR). Các sản phẩm được cấp chứng nhận hợp quy sẽ được cấp một mã số đăng ký và được in trên dấu CR của sản phẩm đó.

 

Chị Lê Thanh Hà, (Thanh Xuân- Hà Nội) lo lắng cho biết: “Trước đó, ít lâu trong dịp đi lang thang trên phố đồ chơi Lương Văn Can, tôi thấy các cửa hàng bày bán loại đĩa bay đồ chơi hình thức khá bắt mắt, giá thành rất rẻ chỉ 13-15 nghìn đồng, nên đã mua liền mấy chiếc để các con chơi dần. Từ khi biết những thông tin về sự độc hại của nó tôi đã  bỏ đi. Khổ nỗi, bọn trẻ rất khoái món đồ chơi này, sắp đến Tết Trung thu chúng chỉ đòi mua đĩa bay…”

 

Cũng giống chị Hà, đồ chơi an toàn trở thành mối quan tâm nhất của các bậc phụ huynh vào dịp Trung thu hiện nay.

 

Tuy nhiên, chọn được món đồ cho trẻ vừa hấp dẫn lại có giá cả hợp lí là điều không hề dễ, bởi trên thực tế, các loại đồ chơi made Vietnam hiện nay vẫn quá nghèo nàn, buồn tẻ, sơ sài. Còn với dòng đồ chơi “xịn” có xuất xứ của Đan Mạch, Anh… bán ở các shop thì lại quá đắt tiền.

 

Nhận biết được đồ chơi an toàn - 2

Đĩa bay Tosy đã đạt chuẩn an toàn

Nắm bắt thị trường còn bỏ ngỏ, đĩa bay TOSY được sản xuất là đồ chơi công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam hoàn toàn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và được gắn dấu CR, có xuất xứ rõ ràng, được phân phối chính thức tại các đại lý trên cả nước. Đây cũng là sản phẩm Việt thụộc loại công nghệ cao đầu tiên đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Úc, Hồng Kông Nhật và đã xuất khẩu sang Nhật, Hàn Quốc...

 

Sản phẩm đồ chơi này từ lâu đã là mặt hàng được ưa chuộng và được đón nhận rất nhiều của các bậc phụ huynh và trẻ em do hình thức đẹp và cách chơi năng động.

 

Tuy nhiên, hiện không ít khách hàng đã nhầm lẫn khi trên thị trường đã xuất hiện loại đồ chơi đĩa bay trôi nổi với hình dáng kiểu cách bên ngoài tương tự nhưng giá rất rẻ. Chỉ bằng 1/10 so với sản phẩm chính hãng. Đến khi có thông tin về sự độc hại của những sản phẩm đó mới giật mình lo ngại.

 

Phía nhà sản xuất cho biết,  đĩa bay TOSY đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành như:  yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là hợp chất hữu cơ độc hại (chất lỏng và formaldehyt) có trong đồ chơi; không dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V và không một bộ phận nào có điện áp vượt quá 24V...Khi mua đồ chơi cho con em, cha mẹ nên kiểm tra kỹ các thông tin về nguồn gốc sản phẩm, tránh mua phải đồ chất lượng kém. Để phân biệt đĩa bay TOSY với đĩa bay Trung Quốc trên bao bì đĩa bay TOSY có dấu hợp quy do Quacert cung cấp với mã số đăng ký là 0051 – 10 in trực tiếp trên bao bì, bên cạnh đó là ký hiệu CE, ký hiệu C – tick (N136) của Úc… 

 

Sản phẩm chính hãng bao gồm 2 bộ phận: đĩa bay và đĩa súng. Trò chơi này có các cánh mỏng, đàn hồi có thể tự điều chỉnh độ cong, lực đẩy thông minh theo vận tốc của đĩa, giúp đĩa có thể bay trên không rất lâu, đặc biệt là đĩa có khả năng bay xa rồi quay lại chính xác chỗ người chơi theo một đường cong .

PV