Mối nguy tiềm ẩn từ các hóa chất độc hại trong đời sống hàng ngày

Cơn khủng hoảng về các chất độc hại có trong Nước giải khát & Thực phẩm xuất hiện tại Đài Loan vào cuối tháng 5/2011 vừa qua đã ảnh hưởng không ít đến người tiêu dùng trong nước và các nước Châu Á.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, cơn khủng hoảng hóa chất độc hại trở nên nghiêm trọng hơn khi các cơ quan y tế vừa phát hiện dược phẩm - bột pha hỗn dịch uống Augmentin có chứa DIDP và DINP.
 
DEHP, DIDP, DINP là hóa chất hữu cơ và viết tắt của diethylhexyl phthalate, diisodecyl phthalate và diisononyl phthalate. Ngoài ba chất vừa kể, nhiều hóa chất khác có cấu trúc tương tự tạo thành nhóm gọi là các “dẫn chất phthalate” như monobutyl phthalate (MBP), dibutyl phthalate (DBP), benzylbutyl phthalate (BZBP), monomethyl phthalate (MMP)... Các chất nêu trên đều gây rối loạn hóc môn giới tính ở cả nam và nữ, nghiệm trọng hơn là tác nhân gây bệnh ung thư vốn đang rất phổ biến và không có thuốc điều trị.
 
Theo tốc độ phát triển hiện nay, yêu cầu của con người đối với thực phẩm & thức uống không ngừng gia tăng, đòi hỏi không chỉ ngon mà còn phải đẹp mắt, có những hương vị độc đáo. Do đó, để tăng khả năng cạnh tranh, thu hút người tiêu dùng và tăng lợi nhuận, các công ty kinh doanh thực phẩm & nước giải khát đã lạm dụng các hóa chất, phụ gia để làm màu sắc, hương vị của thực phẩm & thức uống hấp dẫn hơn.
 
Bên cạnh sử dụng các hóa chất, phụ gia được cho phép và đúng liều lượng theo quy định của cơ quan chức năng thì nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm & nước giải khát đã dùng những hóa chất, phẩm màu công nghiệp, gia vị không rõ nguồn gốc một cách tràn lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người.
 
Vì thế một số lời khuyên dành cho người tiêu dùng là nên sử dụng thực phẩm & thức uống có nguồn gốc tin cậy. Tìm hiểu kỹ hạn sử dụng ghi trên nhãn mác, bao bì, đọc kỹ hướng dẫn và xem thành phần của các loại thực phẩm & thức uống chúng ta chọn mua & đặc biệt là chọn các nhà sản xuất uy tín trên thị trường, không nên sử dụng các nhãn hàng ngoại nhập không có nguồn gốc rõ ràng.
 
Hầu hết người Việt chúng ta hay ưa chuộng đồ nhập mà bỏ quên đi hàng Việt nam. Trên thực tế, hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều nhãn hàng có chất lượng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, giá cả lại hợp lý, vừa túi tiền của tất cả chúng ta. Trong đó Vinamilk là một trong những thương hiệu đó.
 
Qua bao nhiêu năm cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm ngoại nhập trên thị trường, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, trong đó sản phẩm nước giải khát Vfresh hiện đã khẳng định được thương hiệu của mình: Luôn nói không với tất cả các loại chất bảo quản, nguồn nguyên liệu đảm bảo sạch có nguồn gốc nhập khẩu từ các nước phát triển, quy trình sản xuất luôn được giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến khâu đóng gói thành phẩm nhờ hệ thống kiểm tra chất lượng hàng đầu ISO và HACCP. Khẩu hiệu của nhãn hàng Vfresh là tốt tự nhiên : Sản phẩm không chứa chất bảo quản, chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên & là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng.

Mối nguy tiềm ẩn từ các hóa chất độc hại trong đời sống hàng ngày - 1

Tất cả các sản phẩm nước giải khát Vfresh bao gồm nước trái cây các loại (Cam, táo, đào, cà chua); Nước dâu sữa, nước cam sữa, Sữa đậu nành & trà các loại đều được Sở khoa học và Công nghệ TP HCM kiểm nghiệm không chứa chất tạo đục DEHP và làm từ nguyên liệu thiên nhiên, hoàn toàn không chứa chất bảo quản.
 
Với cam kết đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng sạch, tự nhiên thuần khiết, sản phẩm nước giải khát Vfresh giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể hằng ngày, đồng thời mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng trong nhịp sống bận rộn với muôn vàn nỗi lo âu về chi phí sinh hoạt, công việc & gia đình.