Sóc Trăng:

Lính Biên phòng tham gia chiến dịch chống sốt xuất huyết

(Dân trí) - Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) có chiều hướng phát triển. Từ đầu năm 2016 đến nay đã có 246 ca mắc bệnh này.

Lực lượng Đồn Biên phòng tích cực tham gia cùng ngành y tế tuyên truyền người dân phòng, chống sốt xuất huyết.
Lực lượng Đồn Biên phòng tích cực tham gia cùng ngành y tế tuyên truyền người dân phòng, chống sốt xuất huyết.

Y sỹ Ngô Minh Như, Trưởng Trạm Y tế phường 2 (thị xã Vĩnh Châu) cho biết: “Từ đầu năm 2016 đến nay trên địa bàn phường 2 có trên 54 ca mắc sốt xuất huyết, rải rác đều ở các khóm. Trước tình hình trên, chúng tôi đã báo cáo về trên và đề xuất với UBND phường 2 cho ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Vĩnh Châu tham gia thực hiện chiến dịch, hỗ trợ tuyên truyền cho bà con nhân dân cách phòng chống muỗi đốt và kết hợp phun hóa chất diệt muỗi”.

Với tinh thần “Không có lăng quăng là không có bệnh sốt xuất huyết”, lực lượng Đồn Biên phòng Vĩnh Châu đã mở đợt tuyên truyền, vận động các hộ dân nâng cao ý thức phòng ngừa muỗi đốt; giúp dân thu dọn các vật dụng chứa nước an toàn, diệt lăng quăng để khống chế dịch bệnh….

Thượng tá Đậu Ngọc Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, cho biết quân y, Đội vận động quần chúng phối hợp với địa phương tham gia dập tắt các ổ dịch trên địa bàn.

Cao Xuân Lương