Bệnh viện Trung ương Huế:

Khám chữa bệnh miễn phí cho 600 đồng bào dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Ngày 4/12, BS Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đoàn TNCS Bệnh viện Trung ương Huế cho biết các y bác sĩ đoàn viên của bệnh viện vừa thực hiện chuyến khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, từ ngày 2-3/12, Đoàn TNCS Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với Bộ đội biên phòng xã Nhâm (huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức đoàn khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người cao tuổi ở xã Nhâm và xã Hồng Thái (cùng huyện A Lưới).

 
Các y bác sĩ đoàn viên Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh cho đồng bào thiểu số
Các y bác sĩ đoàn viên Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh cho đồng bào thiểu số

Các đồng bào dân tộc đa số ở xã Nhâm như dân tộc Tà Ôi (85%), Pa Cô, Vân Kiều, Pa Hy... cùng xã Hồng Thái như Ka Tu, Pa Cô đã được khám, chữa bệnh miễn phí. Các loại bệnh được khám trong đợt này là chủ yếu là viêm dạ dày, cao huyết áp, suy nhược cơ thể, đau khớp, thoái hoá cột sống, viêm phế quản...

Tổng chi phí khám chữa bệnh trên 100 triệu đồng thuộc ngân sách của Bệnh viện Trung ương Huế. “Chương trình được Đoàn TNCS Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hằng năm. Năm nay chương trình hướng đến với ý nghĩa chào mừng tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2015 chủ đề ‘Tháng hành động vì người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn’ để kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam”, BS Xuân cho biết.

Đại Dương