Hiệu quả từ chương trình “Vì nụ cười rạng rỡ Việt Nam”

Đây là chương trình nhằm trang bị cho các em học sinh lứa tuổi THCS về kiến thức dự phòng, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe răng miệng và tổ chức khám, tư vấn răng miệng miễn phí cho các em học sinh.

Sáng 24/5, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi tổng kết và trao giải chương trình nha khoa học đường “Vì nụ cười rạng rỡ Việt Nam -2010”.

Hiệu quả từ chương trình “Vì nụ cười rạng rỡ Việt Nam”  - 1
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức chương trình

Chương trình do Trung tâm Truyền thông & chăm sóc sức khỏe cộng đồng thuộc Tổng hội Y học Việt Nam và Lotte Xylitol phối hợp tổ chức.

Trong báo cáo tổng kết, BS.Hòa Minh Tân - Trưởng Ban tổ chức chương trình đã nêu bật những thành tựu đạt được từ hoạt động nha học đường triển khai thí điểm tại Hà Nội.

Hiệu quả từ chương trình “Vì nụ cười rạng rỡ Việt Nam”  - 2
BS. Hòa Minh Tân báo cáo kết quả chương trình.

Hơn 20 Bác sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt đã thực hiện 50 buổi truyền thông sức khỏe răng miệng trực tiếp cho 7.500 học sinh thuộc 50 trường THCS trên địa bàn 10 quận của TP.Hà Nội. Bằng phương pháp truyền đạt tích cực, lấy sự gợi mở, dẫn dắt, thảo luận làm chủ đạo, các Bác sỹ đã tạo không khí nhiệt tình, hăng say, năng lực tiếp thu tích cực cho các em học sinh. Những kiến thức, kỹ năng truyền đạt đến các em học sinh được bao hàm khá đầy đủ những gì cần thiết để các em hiểu biết về hàm răng, các bệnh răng miệng thường gặp ở lứa tuổi và các biện pháp chăm sóc răng miệng đúng phương pháp khoa học.

46.900 thẻ khám Nha khoa miễn phí tại 64 Nha khoa uy tín của Hà Nội trong năm 2010 đã được phát cho các em tại 50 trường THCS tham gia chương trình.

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức sức khỏe răng miệng, theo hình thức thi viết đã thu hút gần 50.000 học sinh Hà Nội tham gia, hình thức thi online tìm hiểu kiến thức sức khỏe răng miệng và thi ảnh răng đẹp, cười xinh đã thu hút nửa triệu học sinh THCS cả nước quan tâm, dự thi.

Theo BS. Hòa Minh Tân, từ chương trình này, với sự kết hợp của cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp là hướng đi rất khả quan nhằm thực hiện đường lối của Đảng về nền y tế toàn dân, về xã hội hóa công tác y tế, đặc biệt là y tế học đường. Theo dự tính của BS. Hòa Minh Tân, ở Hà Nội nếu mỗi Bác sỹ Răng Hàm Mặt đóng góp 2 giờ để đến các nhà trường truyền thông cho các em học sinh, khả năng huy động được 500 Bác sỹ đóng góp cho công tác Nha học đường là hoàn toàn có thể. Như vậy, trong 1 năm học sẽ có từ 1 đến 1,3 triệu học sinh sẽ được tiếp cận kiến thức, kỹ năng chăm sóc răng miệng.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu sức khỏe Răng Miệng” và cuộc thi ảnh “Răng đẹp, cười xinh” cho các em học sinh Hà Nội và các em đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước./.

MT