VietNam Medi - Pharm 2011:

Giới thiệu nhiều thành tựu y tế

(Dân trí) - Sáng 11/5/2011, Triển lãm quốc tế chuyên nghành Y dược Việt Nam lần thứ 18 - VietNam Medi - Pharm 2011 đã chính thức được khai mạc với sự tham dự của ngành y tế từ hàng chục nước trên thế giới.

Sau những thành công của các kỳ triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam hàng năm, VietNam Medi - Pharm 2011 diễn ra đến 14/5/2011 tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô đã giới thiệu và cập nhật thông tin về những sản phẩm và thành tựu khoa học kỹ thuật y tế tiên tiến và hiện đại nhất, tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu giới y dược, mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dịch vụ y tế trong công tác phòng chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Cao Minh Quang - Thứ trưởng Bộ Y Tế khẳng định: “Triển lãm lần này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp y tế trong nước và nước ngoài nắm bắt cơ hội chuyển giao y tế, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân”.

Giới thiệu nhiều thành tựu y tế - 1

Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 18 đã chính thức được khai mạc

Hơn 300 đơn vị gồm các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế với trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Hungary… đã đem đến triển lãm những nghiên cứu và thành tựu tiên tiến của mình trên rất nhiều lĩnh vực từ nguyên liệu hóa dược phẩm, máy móc - trang thiết bị - nội thất bệnh viện phòng khám, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị cứu trợ, vật lý trị liệu, phẫu thuật chỉnh hình… đến những dịch vụ khám chữa bệnh và ấn phẩm y học. Tại hội chợ, một số gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghệ mới như Top Queen Collaggen Vietnam với dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cao cấp từ tinh chất collagen đã thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng là phụ nữ.
 
Đông đảo đội ngũ y bác sĩ từ nhiều địa phương và các nhà chuyên môn về lĩnh vực y tế trong và ngoài nước cũng quan tâm tham dự triển lãm. Bác sĩ Lê Xuân Hòa cùng đoàn cán bộ bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang tham dự triển lãm và tìm kiếm những trang thiết bị hiện đại để có thể phục vụ hiệu quả cho công việc khám chữa bệnh tại bệnh viện của mình.

Cùng với hoạt động trưng bày giới thiệu của các doanh nghiệp tham dự, triển lãm còn diễn ra rất nhiều hoạt động có ý nghĩa hội thảo “Đồng hành cùng bệnh tiểu đường”, hội thảo “Dịch vụ khám chữa bệnh cao cấp ngành xương khớp” do Bộ Y tế chủ trì, hay hoạt động “Hưởng ứng chương trình “Những giọt máu hồng”, “Ngân hàng máu điện tử Việt Nam”, “Giọt hồng tặng bé” của Trung ương hội chữ thập đỏ.

Anh Thế - Vân Anh