Giải pháp cho “bộ não” thời hiện đại

Nâng cao chất lượng sống bằng việc luôn giữ cho mình có một tinh thần sảng khoái, một trí óc minh mẫn. Sống yêu đời, không ngừng lao động và cống hiến, đó mới chính là tiêu chí sống của công dân thời hiện đại!

Tuy nhiên để đạt được điều đó, ngoài sự cố gắng có tính chủ quan của mỗi người, khoa học cũng đã và đang có những thành tựu nhằm hỗ trợ bồi bổ trí não.

Bồi bổ trí não… chuyện của mọi người.     

Theo kết quả khảo sát do Công ty Nghiên cứu và Kiểm toán Grant Thornton công bố 18/3/2010, do làm việc căng thẳng, năm 2009 doanh nhân Việt Nam đứng thứ ba trong bảng xếp hạng stress toàn thế giới (chỉ sau Trung Quốc và Mexico) với tỉ lệ là 72%. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có một lượng lớn lao động trí óc như sinh viên, học sinh, giới trí thức… cũng đang lâm vào tình trạng căng thẳng bởi cường độ làm việc cao. Đặc biệt, tình trạng thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình hay bị biến chứng như tai biến mạch máu não, nhũn não… ở nhiều người, cũng đang ảnh hưởng, đe dọa tới sự giảm sút về trí tuệ, giống nòi...

Giải pháp cho “bộ não” thời hiện đại - 1

Bộ não là nơi tập trung các neron thần kinh, điều hành và chi phối mọi suy nghĩ, hoạt động của con người. Não bộ khỏe mạnh thì sự sáng suốt, minh mẫn càng gia tăng, tinh thần càng sảng khoái. Nhờ sự hoạt động tích cực của trí óc mà đời sống mỗi người được cải thiện, xã hội cũng không ngừng phát triển. Vì thế, ngoài việc tăng cường giáo dục và đào tạo thì việc quan tâm tới sức khỏe, bồi bổ trí não hiện cũng được xem là một chiến lược mang tính quốc gia. Đây cũng là một nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế, trong đó phải kể đến ngành dược.

Từ Hoạt huyết dưỡng não (HHDN) đến Cebraton

Để cải thiện những căn bệnh về não, lâu nay mỗi khi đau đầu chóng mặt, thiểu năng tuần hoàn não, tai biến, làm việc căng thẳng hay thậm chí muốn bồi bổ thần kinh, thư giãn, tăng cường trí nhớ…, người dân vẫn quen dùng Hoạt Huyết dưỡng não (HHDN) của TRAPHACO. Nhờ vào thành công của sản phẩm HHDN, cùng nhiều sản phẩm uy tín khác như Boganic, TRAPHACO đã lớn mạnh và không ngừng phát triển, trở thành thương hiệu dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam!

Đóng góp tích cực vào việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao trí tuệ cho người Việt, mới đây (năm 2010) TRAPHACO lại tuyên bố; bằng những nghiên cứu khoa học có tính kế thừa và phát triển từ HHDN, sản phẩm Cebraton đã ra đời. Cebraton nói riêng và các sản phẩm dược bồi bổ thần kinh từ thảo dược nói chung, có thực sự là giải pháp an toàn, hiệu quả dành cho các “bộ não” thời hiện đại? Đó là câu hỏi đã được các nhà khoa học của Pháp và Việt Nam chứng minh qua chính những thành phần có trong thuốc Cebraton.  

Giải pháp cho “bộ não” thời hiện đại - 2

Cũng giống như Hoạt huyết dưỡng não, thành phần chính của Cebraton vẫn là các tinh chất được chiết xuất từ củ đinh lăng và lá bách quả. Đinh lăng có tác dụng tăng cường khả năng hoạt huyết của bạch quả, đồng  thời có tác điều trị suy nhược thần kinh và bồi bổ cơ thể. Còn bạch quả (tên khoa học là ginkgo biloba) có tác dụng điều hòa, ngăn chặn các gốc tự do và ổn định màng tế bào trong bệnh mạch máu não (mạch máu cấp – tai biến mạch máu não), sa sút trí tuệ, chống lão hóa, giúp người cao tuổi khôi phục trí nhớ, trị chứng mất ngủ…

Cebraton được xem là sự kết hợp tuyệt với giữa 2 loại thảo dược quí. Cebraton có tác dụng dưỡng não, làm tăng chức năng hệ thần kinh trung ương, tăng hoạt hóa vỏ não, tăng cường trí nhớ, giảm các biểu hiện của thiểu năng tuần hoàn não như: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tiền đình, giảm trí nhớ và độ minh mẫn.

Cebraton với dạng bào chế nang mềm hiện đại, thuận tiện khi sử dụng, thích hợp với người hoạt động trí óc căng thẳng, bị suy giảm trí nhớ, kém tập trung, mệt mỏi. Chỉ với 2 viên mỗi ngày, Cebraton sẽ thực sự cải thiện nhanh chóng các triệu chứng của người bị thiểu năng tuần hoàn não. Đặc biệt trong thời điểm đầu mùa hạ, khi thời tiết thay đổi bất thường, thì những biểu hiện của bệnh thiếu máu não càng trở nên trầm trọng như đau đầu, xẩy xẩm mặt mày, choáng váng… thì Cebraton thực sự là giải pháp cho “ bộ não” thời hiện đại. Sản phẩm Cebraton của TRAPHACO hiện đã có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập www.duongnao.com hoặc gọi đến số điện thoại tư vấn 1800.6612

MH