Đi bộ trong cộng đồng cùng trẻ em

(Dân trí) - Nắm bắt được thực trạng thiếu sân chơi và không gian nô đùa của trẻ nhỏ, Tổ chức Health Bridge phối hợp với Tổ chức Hành động Vì đô thị đã tổ chức hoạt động “Đi bộ trong cộng đồng cùng trẻ em” tại Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai vào chiều 2/4.

Đi bộ trong cộng đồng cùng trẻ em - 1

 

Hoạt động này nhằm thu thập ý kiến của trẻ về khu dân cư và không gian chơi nơi các em đang sống từ đó xây dựng những chương trình hành động để cải thiện vấn đề này. Khoảng 30 học sinh ở độ tuổi 7-13 trên địa bàn đã tham gia đi bộ.

 

Đây là sự kiện nối tiếp sau thành công của chương trình “Đi bộ cùng cộng đồng” do HealthBridge và Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị cùng thực hiện năm 2010, với sự giúp đỡ của Liên đoàn Quốc tế Những người đi bộ.

 

Các em được chia thành ba đội, mỗi đội được phát một bản đồ khu vực sẽ đi, được hướng dẫn vẽ bản đồ đường đi, thuyết trình đường đi, và các thang chấm điểm cho từng khu vực đường đi qua.

 

Hoạt động tương tự cũng được tổ chức tại Nhà văn hóa Cụm Dân cư 3A, Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân vào sáng 03/4.

 

Dự kiến vào tháng 9/2011, HealthBridge sẽ tổ chức một hội thảo công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu và đệ trình lên các cấp có thẩm quyền nhằm có đưa ra những giải pháp phù hợp, cải thiện không gian chơi cho trẻ.

 

HealthBridge là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, được thành lập vào năm 1982, có trụ sở tại Ottawa, Canada. Năm 1993, HealthBridge bắt đầu hoạt động tại Việt Nam và thực hiện các dự án liên quan đến: kiểm soát thuốc lá, giới tính, sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, kiểm soát ung thư, thành phố thân thiện và dinh dưỡng.

 

Thảo Nguyên