Bệnh viện Trung ương Huế:

Cứu sống sản phụ bị lộn lòng tử cung sau sinh

(Dân trí) - Ngày 5/3, tin từ Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y bác sĩ đã cứu sống 1 sản phụ bị lộn lòng tử cung sau sinh con lần đầu (sinh con so) trong tình trạng rất nguy hiểm.

Theo đó, sản phụ H.T.H.T (25 tuổi, trú ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi vừa sinh thường cháu bé gái đầu lòng (nặng 3,6kg) thì phát hiện tử cung bị lộn lòng ra ngoài.

Bệnh viện tuyến dưới nhận định trường hợp rất nguy hiểm và hiếm gặp nên đã chuyển sản phụ T. lên Bệnh viện Trung ương Huế vào sáng 24/2. Sản phụ được chẩn đoán bị mất máu nặng, huyết áp tụt, hồng cầu giảm, da trắng bệch…

Các y bác sĩ Khoa Sản đã tức tốc phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức A để cấp cứu hồi sức tích cực cho sản phụ T., đồng thời truyền hơn 2,6 lít máu và dùng các kỹ thuật để đưa tử cung về lại vị trí cũ, cứu sống sản phụ.

Sản phụ T. sau khi được cứu sống (ảnh: M.Văn)
Sản phụ T. sau khi được cứu sống (ảnh: M.Văn)

Theo BS CK II. Phan Đỗ Quốc Thanh, Trưởng Phòng Sinh Khoa Sản – người trực tiếp cấp cứu sản phụ T., đây là trường hợp hiếm gặp trong khi sinh với tỷ lệ 1/6.000. Lộn lòng tử cung chỉ thường xảy ra khi sinh con thứ 2 trở lên chứ rất ít gặp khi sinh con đầu. Nếu xử lý chậm sẽ đe dọa tính mạng sản phụ và sản phụ có thể phải cắt tử cung.

Hiện sức khỏe sản phụ T. đã rất tốt, chờ ngày để xuất viện.

Đại Dương