Chương trình tư vấn Dumex thử thách đầu đời cuối tuần thật vui và bổ ích

Những buổi tư vấn định kỳ do nhãn hàng Dumex tổ chức đã trở thành điểm đến quen thuộc của các gia đình.

Ngoài những hoạt động vui chơi dành riêng cho bé, chương trình còn là cầu nối các Bác sĩ đầu ngành chuyên khoa nhi đến với các bậc phụ huynh, giúp các mẹ giải đáp thắc mắc, băn khoăn cùng những lo toan về sức khoẻ con yêu trong cuộc sống. Tham gia chương trình gồm có BS.Đào Thị Yến Thuỷ, chuyên khoa nhi trung tâm dinh dưỡng TPHCM, các Bác sĩ BV Nhi đồng 1: Bs.Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa dinh dưỡng, BS. Hoàng Lê Phúc, Trưởng khoa tiêu hoá.

Buổi tư vấn mới nhất tổ chức tại khu vui chơi TiniWorld, ban tổ chức đã khéo léo trang trí không gian như một thiên đường trò chơi thu nhỏ dành riêng cho các bé đó nha. Không chỉ riêng các bé mà bố mẹ cũng hào hứng không kém. Các ông bố chơi đùa với con để mẹ tranh thủ gặp gỡ cùng các Bác sĩ Thử thách đầu đời, thỉnh thoảng hai bố con lại chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện từ phòng tư vấn. Chương trình còn dành hẳn một khu vực riêng để các gia đình thư giãn và sữa để bổ sung năng lượng cho các bé nữa đó.

Chương trình tư vấn Dumex thử thách đầu đời cuối tuần thật vui và bổ ích

Mẹ Nguyễn Thanh Thảo may mắn là người đầu tiên được đặt câu hỏi, mẹ tâm sự “Bé thường bị rối loạn tiêu hóa từ lúc 1 tuổi, đi khám bác sĩ cho uống chất xơ Vita-1, bé thường xuyên uống chất xơ Vita-1, không viết có ảnh hưởng gì không thưa Bác sĩ?”

Vì là chuyên môn của mình nên Bs.Hoàng Lê Phúc – trưởng khoa tiêu hoá nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho mẹ Thảo “Rối loạn tiêu hóa bao gồm: tiêu chảy, hay ói mửa, táo bón là biểu hiện của chức năng hệ tiêu hóa không bình thường. Thông thường dưới 3 tuổi bé hay bị rối loạn tiêu hóa, vì ở độ tuổi này hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của bé chưa hoàn thiện. Bé bị táo bón có thể do chưa được cung cấp đủ chất xơ. Bé bị rối loạn tiêu hóa cũng có thể do chế độ ăn chưa phù hợp với cơ thể bé hoặc cũng có thể do thực phẩm không vệ sinh.”
 
Người hâm mộ phát hiện Ốc Thanh Vân tham gia buổi tư vấn nè
Người hâm mộ phát hiện Ốc Thanh Vân tham gia buổi tư vấn nè
 
Vậy là mẹ Thảo đã biết nguyên nhân rồi nhé, từ giờ mẹ chỉ cần thực hiện theo lời Bác sĩ là bé sẽ không gặp tình trạng này nữa đó. Câu hỏi của mẹ Lương Hoài Thương cũng rất khoa học và thiết thực, đúng như mối quan tâm của các mẹ khác “Ăn dặm là giai đoạn khá nhạy cảm cho hệ miễn dịch của trẻ do trẻ phải chuyển từ bú mẹ hoàn toàn sang kết hợp với thức ăn. Thế thì làm cách nào để có thể đảm bảo hệ miễn dịch của bé trong giai đoạn này?”
 
Các mẹ bật cười bởi các ví dụ hóm hỉnh của Bác sĩ đó
Các mẹ bật cười bởi các ví dụ hóm hỉnh của Bác sĩ đó
 
Hiểu được tầm quan trọng của câu hỏi, Bs.Nguyễn Thị Hoa – trưởng khoa dinh dưỡng cẩn thận dặn dò “Ăn dặm là cơ hội tiếp xúc với nhiều loại thức ăn khác nhau, có lợi cho sự phát triển các giác quan cũng như chức năng ngôn ngữ của bé sau này. Sữa mẹ ở giai đoạn này không cung cấp đủ kháng thể cho bé và bé phải tự phát triển hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch cần dưỡng chất để hình thành và tái tạo, cần năng lượng để hoạt động. Dinh dưỡng cần cho sự phát triển hệ miễn dịch của trẻ: chất đạm; chất đường; chất béo; các vi chất như vitamin A, kẽm, selen, đồng, vitamin nhóm B... cũng rất cần cho các hoạt động khác của hệ miễn dịch.”
 
Các gia đình chăm chú lắng nghe các Bác sĩ
Các gia đình chăm chú lắng nghe các Bác sĩ

Thời lượng chương trình dù dài bao nhiêu thì vẫn không thể thoả mãn hết tất cả thắc mắc của các mẹ. Ai nấy đều tỏ vẻ tiếc nuối khi ra về nhưng chắc chắn rằng cả gia đình đã có một cuối tuần thật vui vẻ cùng lượng kiến thức hữu ích, giúp mẹ tự tin đồng hành cùng bé yêu trên đoạn đường phía trước. Mọi thông tin về các buổi tư vấn được cập nhật trên website www.thuthachdaudoi.com hoặc hotline 08. 22 100 392.