Chủ động phòng tránh tái phát viêm xoang mạn tính

Đã là bệnh mãn tính, tức là phải chấp nhận sống chung với lũ nhưng không có nghĩa là để cho bệnh “làm mưa làm gió” trong những thời điểm giao mùa.

 “Đến hẹn lại lên”

 

Năm nào cũng thế, chỉ cần thấy hắt hơi liên tục, nước mũi chảy, đau răng, không ngửi thấy mùi gì, người mệt mỏi… là chị Nguyễn Vân Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) biết ngay bệnh viêm xoang đang nhăm nhe tái phát.

 

Còn anh Trần Minh (Đống Đa, Hà Nội) chỉ cần lười đeo khẩu trang mấy ngày thời tiết mát mẻ nhưng hanh hao là y như rằng đêm nằm thấy đờm chảy xuống họng, ngạt mũi rồi chuyển sang ho, đau họng, sốt….

 

Chiếc khẩu trang- vật dụng nhỏ giúp chủ động phòng bệnh

 

Bệnh viêm xoang mạn tính hoàn toàn có thể phòng tránh một cách chủ động nếu biết cách. PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh, nguyên Giám Đốc bệnh viện Tai Mũi Họng TƯ cũng đưa ra lời khuyên: “Các bệnh nhân viêm xoang nên giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, rửa mũi hàng ngày bằng nước muối sinh lí, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm để phòng bệnh tái phát”.

 

Anh Trần Minh cho biết, người bị viêm xoang mãn như anh rất kị môi trường khói bụi. Chỉ cần dừng xe mấy chục giây ở ngã tư nào mà nhiều xe buýt, ô tô hay ai đó hút thuốc lá là mũi thấy khó chịu ngay. Vậy nên, ngoài việc thường xuyên xúc miệng, hít nước muối, thì khẩu trang là vật bất ly thân của anh.

 

Trên thực tế, khẩu trang không chỉ ngăn, giảm bớt bụi mà còn ngăn không khí hanh hao xộc thẳng vào mũi, gây kích thích vùng mũi họng vốn không được khoẻ. Đeo khẩu trang cũng chính là một trong những cách giữ ấm mũi bởi ở người bị viêm xoang, việc giữ ấm mũi, họng, cổ đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tái phát bệnh.

 
MC Tuấn Tú, đại diện nhãn hàng Thông Xoang Tán Nam Dược

MC Tuấn Tú, đại diện nhãn hàng Thông Xoang Tán Nam Dược

MC Tuấn Tú, đại diện nhãn hàng Thông Xoang Tán Nam Dược lại chia sẻ: “Bản thân là con trai, Tú từng rất “lười” mang khẩu trang. Nhưng từ ngày mắc bệnh viêm xoang mạn tính, đi khám được bác sỹ tư vấn, Tú không dám lơ là việc đeo khẩu trang nữa. Hiện tại, dù bệnh viêm xoang của Tú đã khỏi, Tú vẫn đều đặn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và chăm chỉ uống thuốc phòng tái phát khi vào mùa”.

 

Và đây cũng chính là một trong những lý do mà vừa qua nhãn hàng Thông Xoang Tán Nam Dược đã tổ chức chương trình “Chủ động phòng tránh tái phát trong viêm xoang mạn tính”, trao tặng hơn 15.000 chiếc khẩu trang cho hơn 10.000 nữ dược sỹ tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

 

 Thông tin cần biết:

 

Thuốc thảo dược Thông Xoang Tán Nam Dược, điều trị viêm xoang mạn tính – Ngăn

ngừa tái phát.

 

Chỉ định: điều trị viêm xoang cấp và mạn tính, viêm mũi dị ứng có các triệu chứng:

Đau nhức, ê ẩm vùng đầu trán, sổ mũi, nghẹt mũi.

Chống chỉ định: không dung cho phụ nữ có thai.

Liều dùng: uống 6-8 viên/ngày chia làm 2 lần.

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tư vấn: 043.995.3901; Website: http://viemxoang.vn.

Số giấy tiếp nhận HSĐKQC của Cục QLD- Bộ Y tế: 0240/12/ QLD-TT.

 
Nhân Hà