Chống biếng ăn bằng… sữa chua

(Dân trí) – Tình trạng lười ăn của trẻ được các bác sỹ khuyến cáo có thể khắc phục bằng cách bổ sung men tiêu hóa. Trong đó, ăn sữa chua là một trong những giải pháp tốt, đặc biệt đối với những loại sữa chua có tăng cường lysin và probiotic.

Chống biếng ăn bằng… sữa chua - 1
Đã có sữa chua dành riêng cho trẻ (ảnh minh họa)
 
Ăn uống luôn là một trong những vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm hàng đầu bởi nó liên quan đến việc tăng trưởng của trẻ, đặc biệt là đối với những trẻ có biểu hiện của chứng táo bón, biếng ăn hay suy dinh dưỡng…

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc - nguyên Phó giám đốc bệnh viện Nhi trung ương, khi trẻ bị táo bón, các bậc phụ huynh phải quan tâm đến những yêu cầu sau: Thứ nhất, trẻ phải được uống đủ nước. Thứ hai, mỗi ngày nên cho trẻ ăn 1 quả chuối tiêu. Thứ ba, tăng cường chế độ rau xanh trong khẩu phần ăn của cháu. Thứ tư, tăng cường cho trẻ uống nước hoa quả. Nếu trẻ còn táo bón nhiều thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Một mối lo lắng khác cũng liên quan đến vấn đề ăn uống là chứng biếng ăn. Bà Lê Bạch Mai - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng: Tình trạng biếng ăn của cháu có thể được cải thiện bằng cách chế biến, thay đổi món ăn phù hợp với khẩu vị hoặc có thể bổ sung một số men tiêu hóa (loại men enzym hoặc men vi sinh).

Tuy nhiên, việc chọn loại men vi sinh nào phụ thuộc vào tính chất phân của trẻ. Chẳng hạn như nếu trẻ có táo bón thì nên chọn các loại men có thêm các chất sơ như FOS hoặc GOS. Thời gian dùng men vi sinh mỗi đợt chỉ nên kéo dài khoảng 2 tuần và cần chú ý là không dùng nước nóng để pha men vi sinh.

Chứng biếng ăn kéo dài sẽ là nguyên nhân gây suy dinh dưỡng ở trẻ. Bởi vậy, ngay khi trẻ có biểu hiện biếng ăn, cha mẹ cần có những phương pháp chăm sóc phù hợp trong vấn đề ăn uống của trẻ. Nhiều bậc phụ huynh có trẻ biếng ăn cho biết, khi trẻ không muốn ăn thì thường hay đi kèm với việc ăn hơi no một tý là nôn.

Để giải quyết tình trạng này, cũng theo bà Mai, bên cạnh việc bổ sung men tiêu hóa thì cha mẹ nên cho con ăn nhiều bữa. Mỗi bữa lượng ít hơn so với các trẻ khác cùng với việc tăng cường cho trẻ uống sữa phù hợp với lứa tuổi.

“Cha mẹ nên cho trẻ ăn sữa chua bởi đây là sản phẩm rất tốt trong việc hỗ trợ tăng khả năng tiêu hóa và tiếp thụ thức ăn của trẻ”, bà Mai nói.

Đây cũng chính là lý do khiến công ty Cổ phần Kido mới đây đã tung ra thị trường sản phẩm sữa chua mới dành cho trẻ em nhãn hiệu Wel Yo Kidz Gold.

Wel Yo Kidz Gold là sản phẩm sữa chua đầu tiên tại Việt Nam bổ sung trực tiếp nguyên tép cam tươi vào sản phẩm, giúp tăng cường vitamin C cho trẻ sử dụng. Sản phẩm có nhiều mùi vị đặc trưng khác nhau, bổ sung nhiều vi chất dinh dưỡng, phù hợp với sở thích và nhu cầu của trẻ:

Đặc biệt Wel Yo Kidz Gold bổ sung một lượng lysine phù hợp có công dụng giúp bé chống biếng ăn - cao vượt trội, DHA trong sữa chua giúp bé sáng trí hơn và thông minh hơn bên cạnh vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Bởi vậy, không ít bậc phụ huynh đã lựa chọn Wel Yo Kidz Gold như một phương pháp để điều trị chứng biếng ăn của con mình.

Bằng Linh