Huế:

Cập nhật nhiều kiến thức hóa sinh hiện đại trên toàn quốc

(Dân trí) - (Dân trí) – Trong 2 ngày 11,12/9 tại BV Trung ương Huế (TP Huế) đã diễn ra Hội nghị khoa học toàn quốc của Hội Hóa sinh Y học Việt Nam.

Đến tham dự hội nghị có hàng trăm y bác sĩ từ các bệnh viện trên toàn quốc lĩnh vực hóa sinh và GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Y học Việt Nam; PGS.TS. Trần Hữu Thăng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Y học Việt Nam; PGS.TS. Hoàng Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam; GS. Đỗ Đình Hồ, Chủ tịch danh dự Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam.

Trong 2 ngày, hội nghị sẽ hướng tới mục tiêu cập nhật các kiến thức hóa sinh gồm 4 nội dung chính là: chuyên đề Hóa Sinh trong hội chứng rối loạn tiêu hóa; chuyên đề Hóa Sinh trong các bệnh nhiễm trùng; chuyên đề sinh học phân tử và hóa sinh trong bệnh lý ung thư; chuyên đề kiểm tra chất lượng.

 

Hội thảo toàn quốc Hóa sinh 2015
Hội thảo toàn quốc Hóa sinh 2015

Theo PGS.TS. Hoàng Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam, "Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam đã trải qua hơn 52 năm phát triển đã đóng góp nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong khám, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiện tại Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam là một hội chuyên môn có uy tín trong nước và trên quốc tế. Nhiều kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh hiện đại được ứng dụng rộng khắp ở các cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và điều trị trong lâm sàng. Nhiều đề tài nghiên cứu mới trong lĩnh vực hóa sinh miễn dịch, nột tiết, ung thư và sinh học phân tử đã được các cán bộ khoa học chuyên ngành hóa sinh ứng dụng triển khai hiệu quả.

Đã có một số Labo Hóa Sinh được công nhận ISO 15189 và các Labo khác tuy chưa được công nhận những cũng đang từng bước chuẩn hóa phòng Xét nghiệm của mình theo tiêu chuẩn ISO 15189 nhằm đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo đúng chuẩn quốc tế".

Đại Dương