Cần Thơ: 100% cơ sở y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

(Dân trí) - “Đến nay ngành đã xây dựng một số bệnh viện khang trang, trang thiết bị hiện đại; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người bệnh; rút ngắn thời gian chờ đợi;100% cơ sở y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh”, đó là phát biểu của bà Bùi Thị Lệ Phi, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ tại lễ kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế cho các cá nhân
Lãnh đạo TP Cần Thơ trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế cho các cá nhân

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe thư Chủ Tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ Y tế tháng 2/1955. Đồng thời cùng nhau ôn lại những thành tựu mà Ngành y tế Cần Thơ đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi – Giám đốc sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, hiện nay toàn thành phố đã có 85/85 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; số giường bệnh/vạn dân đạt 37,11; số bác sĩ/vạn dân đạt 14,33; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chỉ còn 10,3%...

Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã biểu dương những thành tích mà ngành Y tế Cần Thơ đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ đạo trong toàn ngành cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nặng lực chuyên môn. Quan tâm đến điều kiện công tác của y tế cơ sở. Triển khai các giải pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh…

Dịp này nhiều cán bộ, nhân viên của ngành Y được nhận danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú và kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân.

Phạm Tâm