Cảm ho - ho cảm bao giờ mới dứt

Thời tiết thay đổi làm trẻ dễ bị cảm và ho, trẻ sau khi ốm thường lười ăn, sụt cân và suy giảm sức đề kháng nên càng dễ bị tái phát cảm ho. Các bậc làm cha mẹ luôn băn khoăn cái chu kỳ đó làm sao chấm dứt?

Thấu hiểu vấn đề này, chương trình “Cho bé ngày mai” trên đài truyền hình Hà Nội với sự chia sẻ của bác sỹ Nguyến Hữu Hạnh - chủ nhiệm chương trình tư vấn dinh dưỡng đã cung cấp cho khán giả những thông tin hữu ích và thiết thực.

Cảm ho - ho cảm bao giờ mới dứt - 1

Chị Vân Anh (Cầu Giấy – Hà Nội) tâm sự: Bé Boo nhà mình còn hơn cả nhà đài, thời tiết còn chưa có thay đổi rõ rệt mà thằng bé đã hậm họe rồi. Bé thường xuyên bị ho - cả. Hết cảm lại đến ho, ca này gối lên ca kia khiến cho mình cũng chẳng thể nào yên tâm đi làm. Người lớn bị cảm, viêm họng, chảy nước mũi còn khó chịu huống chi là con trẻ. Họng đau, miệng đắng, mệt mỏi nên ngay cả các món bình thường bé rất thích bé cũng chẳng màng, huống chi là thuốc. Nhưng không uống thuốc, không ăn thì sao mà con khỏe được đây?
 
Bác sỹ Nguyễn Hữu Hạnh chia sẻ: Do sức đề kháng yếu nên trẻ ít có khả năng tự chống lại được bệnh tật như người lớn, khi đã bị cảm ho thường phải trông chờ vào giải pháp bên ngoài. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ thường sốt ruột và thiếu kiến thức cần thiết nên nhiều khi điều trị chưa đúng cách. Bé bị sốt thì uống thuốc hạ sốt, bị ho uống thuốc cắt cơn ho, viêm họng uống kháng sinh v.v… là cách sử dụng thuốc của các bà mẹ hiện nay nhưng liệu phương pháp này đã thực sự tốt cho bé? Thuốc này chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng của bệnh nhưng trong cơ thể nhỏ bé của trẻ, nguyên nhân gây bệnh vẫn đang hoành hành nên bé chẳng thể khỏi được ngay. Sốt và ho là phản ứng tự vệ của trẻ trước các nguyên nhân gây bệnh, dập tắt các triệu chứng này là điều cần thiết nhưng chưa giải quyết nguồn gốc của bệnh. Kháng sinh thì hẳn các mẹ đều biết là không thể dùng bừa bãi vì dễ dẫn đến kháng thuốc, uống kháng sinh khiến trẻ rất mệt. Vậy phải làm sao để vừa giúp con mau lành vừa tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ?
 
Bên cạnh việc sử dụng các thuốc điều trị triệu chứng, các bậc cha mẹ hãy lưu ý đến những phương pháp điều trị khác không những an toàn mà còn tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Các cụ vẫn dạy khi bé bị cảm thì dùng tía tô kinh giới, bị ho thì dùng quất hất mật ong. Những vị thuốc Đông y từ xưa vẫn được tin dùng vì khả năng trị bệnh từ gốc, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Đặc biệt mật ong còn có khả năng tăng cường sức đề kháng và kích thích tiêu hóa, giúp trẻ ngon miệng. Bác sỹ Nguyễn Hữu Hạnh cũng giới thiệu cho khán giả một sản phẩm có uy tín trên thị trường là siro Ích Nhi. Siro Ích Nhi với các thành phần từ Kinh giới, Mật ong và các vị thảo dược giúp giải cảm, giảm ho, tăng cường sức đề kháng cho trẻ, đây là loại siro được đặc chế dành riêng cho các bé nên rất an toàn, mùi vị lại dễ chịu nên được các bé yêu thích.

Cảm ho - ho cảm bao giờ mới dứt - 2

Chỉ sau 2 đợt cảm ho được điều trị với siro Ích Nhi, bé Boo nhà Vân Anh đã khỏe hơn nhiều, những cơn gió đổi mùa không còn làm cu cậu khó chịu. Việc cho uống thuốc cũng dễ hơn xưa, còn mẹ Vân Anh thì đã yên tâm để lo toan cho gia đình và công việc cơ quan.
 
N.N