Cải thiện sự chắc khỏe từ bên trong

Trong điều kiện đa số nữ giới ở châu Á có chế độ ăn uống không cung cấp đủ dưỡng chất cho xương, việc uống sữa có hàm lượng canxi cao sẽ là giải pháp hữu hiệu.

Là nhãn hiệu tiên phong trong phân khúc sữa có hàm lượng canxi cao, Anlene không ngừng cải tiến sản phẩm và đầu tư nghiên cứu về xương và sức khỏe xương. Một thử nghiệm lâm sàng mang tính đột phá nhằm đánh giá tác dụng của Anlene trong việc làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần đã được thực hiện thành công và công bố tại một số nước châu Á. Gần đây, Anlene tiếp tục thực hiện một nghiên cứu tương tự đối với phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi 30-55 nhằm khẳng định tác dụng của việc uống sữa Anlene giúp làm giảm nguy cơ loãng xương.
 
Hành trình đẩy lùi nguy cơ loãng xương trong 4 tuần
 
Xuyên suốt quá trình nghiên cứu, những người phụ nữ tham gia thử nghiệm đều được sự tư vấn và theo dõi của các bác sĩ chuyên ngành và chuyên gia dinh dưỡng. Họ được kiểm tra sức khỏe tổng quát, được đo mật độ xương và thử máu để định lượng các chỉ số sinh hóa như CTx (chỉ số hủy xương), PTH (hoóc-môn giúp điều chỉnh tỷ lệ canxi trong xương và cơ thể) liên quan đến quá trình chu chuyển xương, qua đó đánh giá sức khỏe xương và tốc độ hủy xương. Sau đó, những người tham gia thử nghiệm được hướng dẫn uống 2 ly sữa Anlene đều đặn mỗi ngày để bổ sung đủ canxi, vitamin D cùng các dưỡng chất khác. Kết thúc thử nghiệm 4 tuần bằng việc thử máu thêm lần nữa nhằm đánh giá tác dụng của việc cung cấp đủ canxi và vitamin D lên sức khỏe xương.
 
Diễn viên - người mẫu Anh Thư, một trong những tình nguyện viên tích cực tham gia thử nghiệm của Anlene, cho biết: “Trước khi tham gia vào cuộc nghiên cứu, Thư lo lắm, liệu rằng sức khỏe xương của mình có được cải thiện hay không vì Thư biết mình có nguy cơ bị loãng xương từ khi bước vào độ tuổi 30 - 35. Nếu cứ để bệnh loãng xương diễn tiến thì nguy hiểm lắm, còn bao dự án dở dang và gia đình nhỏ Thư phải chăm sóc. Nhưng khi đã vào thử nghiệm rồi, cùng với sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa, Thư dần cảm thấy an tâm hơn. Trong suốt thử nghiệm, Thư rất chăm uống 2 ly Anlene mỗi ngày với hi vọng sẽ có kết quả tốt đẹp. Và các bạn biết chuyện gì đã xảy ra ở lần cuối kiểm tra không?!” Anh Thư vui mừng chia sẻ thêm:“Thật ngạc nhiên là kết quả chỉ số hủy xương CTx của Thư đãgiảm rõ rệt sau 4 tuần thử nghiệm. Điều này chứng tỏ sức khỏe xương của Thư đã được cải thiện đáng kể.”
 
Cải thiện sự chắc khỏe từ bên trong - 1
Sau 4 tuần thử nghiệm, sức khỏe xương của Thư đã được cải thiện đáng kể
 
Không chỉ Anh Thư, nhiều phụ nữ khác tham gia thử nghiệm đều có những dấu hiệu cho thấy sự cải thiện về sức khỏe xương. PGS-TS Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội loãng xương TP.HCM,người trực tiếp tư vấn và theo dõi quá trình thử nghiệm của Anlene, cho biết: “Kết quả kiểm tra của các đối tượng sau thử nghiệm cho thấy các chỉ số hủy xương, điển hình là chỉ số CTx đều giảm so với 4 tuần trước đó nhờ việc uống Anlene đã bổ sung đầy đủ lượng canxi và vitamin D. Điều này chứng tỏ Anlene đã góp phần làm chậm lại quá trình hủy xương, do đó làm giảm nguy cơ loãng xương.”
 
Để không còn nỗi lo loãng xương
 
Theo số liệu của Hội Loãng xương TP.HCM, ước tính hiện có khoảng trên 2,8 triệu người Việt Nam bị loãng xương. Khi bị loãng xương, người bệnh sẽ phải đối mặt với việc gia tăng nguy cơ bị gãy xương: gãy lún đốt sống, gãy xương cổ tay và đặc biệt nặng nề hơn là gãy cổ xương đùi khi 20% trường hợp gãy cổ xương đùi do loãng xương có thể tử vong trong vòng một năm sau đó. Phần đông những bệnh nhân còn lại sẽ phải đối mặt với một cuộc sống phụ thuộc, đau đớn, tật nguyền, giảm chất lượng sống. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người bệnh mà còn tới người thân quanh họ, ngân sách của mỗi gia đình và ngân sách của toàn xã hội. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chưa nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của “căn bệnh thầm lặng” này, vì vậy họ chưa có những biện pháp tích cực và hữu hiệu để phòng ngừa và giảm nguy cơ loãng xương.
 
Cải thiện sự chắc khỏe từ bên trong - 2
Hiện nay, Thư vẫn đều đặn uống 2 ly Anlene mỗi ngày để cung cấp đủ dưỡng chất cho xương”
 
Thông qua nghiên cứu 4 tuần nêu trên, Anlene một lần nữa khẳng định vai trò là chuyên gia dinh dưỡng trong việc chăm sóc sức khỏe xương, là người bạn đồng hành tin cậy của nhiều phụ nữ trên mặt trận phòng chống căn bệnh loãng xương. Diễn viên - người mẫu Anh Thư chia sẻ: “Sau thử nghiệm 4 tuần của Anlene, Thư có được những kiến thức bổ ích về xương và biết cách chăm sóc xương phù hợp. Hiện nay, Thư vẫn đều đặn uống 2 ly Anlene mỗi ngày để cung cấp đủ dưỡng chất cho xương với mong muốn duy trì sức khỏe xương ở mức tốt nhất. Từ nay, Thư cảm thấy yên tâm hơn khi có đủ sức khỏe chăm sóc gia đình nhỏ và tràn đầy năng lượng để làm nhiều điều mình yêu thích.”
 
Nhuận Nguyên

Chương trình “4 tuần hành động vì sức khỏe xương cùng Anlene” đang diễn ra từ ngày 21/8/2011 đến ngày 16/9/2011. Hãy theo dõi trên các báo và tạp chí để cùng trải nghiệm hành trình chăm sóc xương với sự tư vấn của các bác sĩ đầu ngành và chuyên gia dinh dưỡng.