Bốn bước đơn giản để phục hồi mái tóc hư tổn

Để bắt kịp với xu hướng thời trang tóc trong nước và thế giới, các bạn gái đã thường xuyên thay đổi kiểu tóc. Điều này vô tình dẫn đến mái tóc bị hư tổn nặng.

Do vậy các chuyên gia làm tóc của Trà Giang khuyên rằng: Bạn nên sử dụng bộ sản phẩm phục hồi của Chihtsai.
 
Cho dù các hóa chất đã từng tác động đến tóc của bạn ở mức độ nhẹ như thế nào thì tất cả các hình thức tạo kiểu như uốn, nhuộm hay duỗi đều làm thay đổi cấu trúc tóc và gây ra những mức độ tổn hại khác nhau.
 
Các dấu hiệu hư tổn dễ nhận thấy như: Tóc trở nên xỉn màu và mất độ bóng, khi sờ vào sợi tóc thấy khô ráp và dễ gãy, tóc rối rất khó chải và phần đuôi bị chẻ ngọn. Một cách kiểm tra đơn giản nhưng cũng chính xác về tình trạng hư tổn tóc của bạn là quấn một sợi tóc quanh ngón tay, sau đó, thả sợi tóc vào ly nước, nếu sợi tóc nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu là còn giữ được độ khỏe nhất định. Nếu không, có thể kết luận tóc bạn đã bị tổn thương và cần biện pháp chăm sóc phục hồi thích hợp.
 
Quy trình chăm sóc tóc hư tổn của Chihtsai
 
Bước 1: Sử dụng Dầu gội phục hồi số 5
 
Công dụng: Nằm trong dòng sản phẩm số chiết xuất từ hoa cúc la mã, dầu gội tái tạo số 5 với công thức đặc biệt có chứa Collagent, tinh dầu cây hương thảo, hoa cúc la mã bổ sung dưỡng chất, phục hồi hư tổn, nuôi dưỡng và tạo độ ẩm sâu cho tóc.
 
Sử dụng: Cho một lượng kem vừa đủ ra tay và xoa đều lên tóc. Mát xa nhẹ nhàng rồi xả sạch lại với nước.

Bốn bước đơn giản để phục hồi mái tóc hư tổn - 1

Bước 2: Sử dụng dầu xả số 7 (No.7 PH Balancing Rinse)
 
Công dụng: Với công thức đặc biệt kết hợp với tinh dầu hoa cúc la mã, tinh dầu cây hương thảo, Vitamin E cung cấp độ ẩm sâu và dưỡng chất cho tóc, phục hồi độ mềm và bóng cho tóc khô, tóc bị thiếu nước, đem lại một mái tóc bóng khỏe mượt mà.
 
Sử dụng: Sau khi sử dụng dầu gội, cho một lượng vừa đủ lên tóc, mát xa nhẹ nhàng rồi xả sạch lại với nước.

Bốn bước đơn giản để phục hồi mái tóc hư tổn - 2

Bước 3: Sử dụng kem dưỡng RD (SH - RD Protein Cream)
 
Công dụng: Với tinh dầu hoa cúc la mã, tinh dầu cây hương thảo, Vitamin E có tác dụng phục hồi tái tạo tóc khô. Ngoài ra với công thức đặc biệt kết hợp với thành phần hạt siêu mịn Cyclomethicone bắt sáng và ánh sắc mang lại một mái tóc sáng bóng rực rỡ mọi góc độ.
 
Sử dụng: sau khi gội sạch. Dùng cho cả tóc khô và tóc ẩm, cho một lượng kem vừa đủ ra tay và xoa đều lên tóc.

Bốn bước đơn giản để phục hồi mái tóc hư tổn - 3

Bước 4: Tinh dầu bóng tóc số 22 (No.22 Excell Cuticle Coat)
 
Công dụng: Dạng Gel lỏng, sự kết hợp giữa tinh dầu joboba, tinh dầu hoa cúc la mã cung cấp dưỡng chất tạo độ bóng mượt cho tóc, đặc biệt với thành phần hạt siêu mịn Cyclomethicone bắt sáng và ánh sắc tạo một mái tóc sáng bóng rực rỡ mọi góc độ.
 
Sử dụng: Cho một lượng Gel vừa đủ ra tay và xoa đều lên tóc. Khi tóc bị hỏng nếp do đội mũ bạn vẫn có thể tạo lại mái tóc đầy đặn bằng việc dùng tay ướt vuốt đều lên tóc, kết quả sẽ như mong muốn. Sản phẩm có thể dùng cho cả tóc khô và tóc ướt.

Bốn bước đơn giản để phục hồi mái tóc hư tổn - 4

Chỉ sau 4 bước thực hiện tại nhà, bạn đã có một mái tóc khỏe khoắn và mượt mà. Một mái tóc khỏe là một mái tóc đẹp. Bạn hãy dành thời gian để chăm sóc “một góc con người của mình”.
 
Nhà phân phối độc quyền sản phẩm Chihtsai tại Việt Nam: Công ty Quốc tế Trà Giang
 
54A Đê Quai - Phường Tứ Liên - Quận Tây Hồ - Hà Nội
 
Phone: (04) 37195406; Fax : (04) 37100856