Bệnh viện Tim Đông Đô: Hướng tới rút ngắn thời gian phục hồi sau mổ

Trong y tế, khái niệm nhiễm khuẩn ngược vẫn thường được nhắc đến như một nguyên nhân kéo dài thời gian hồi phục của bệnh nhân. Ngoài ra, thời gian hồi phục vết mổ phụ thuộc vào mức độ vô khuẩn trong không khí.

Hàng năm, ước tính có khoảng trên 17 triệu người trên thế giới chết do bệnh tim mạch. Còn theo điều tra của Viện Tim Mạch Việt Nam, tăng huyết áp (thuộc nhóm bệnh tim mạch không lây nhiễm) ở người lớn trên 25 tuổi năm 2010 đã tăng 25,1% so với 1,5% những năm 60 của thế kỷ trước.

 

Một thực tế nữa là, ước tính mỗi năm cả nước có khoảng 16.000 - 20.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh ra đời, nếu không được phẫu thuật sẽ có nhiều biến chứng nghiêm trọng khiến bệnh nhi có thể tử vong trước khi phẫu thuật.

 

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cũng như đòi hỏi các dịch vụ y tế chuyên sâu cao hơn, giữa tháng 10 vừa qua, bệnh viện Tim Đông Đô đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện chuyên khoa sâu ngoài công lập đầu tiên tại khu vực phía Bắc chuyên khám, tư vấn, điều trị, phẫu thuật, can thiệp và phục hồi chức năng các bệnh lý về tim mạch.

 

Theo bà Đỗ Thúy Kiều, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc BV Đông Đô, điểm khác biệt của bệnh viện là đầu tư thiết bị y tế đồng bộ, chất lượng cao, với các thiết bị lọc khí giúp có luồng khí sạch và tươi nhất, nhằm góp phần giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, giảm lượng kháng sinh sử dụng hơn.

 

N.H