Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk long trọng kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 26/2/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2016) và trao tặng hàng chục bằng khen cho các cá nhân, tập thể y, bác sĩ có những thành tích xuất sắc trong công tác.

Tham dự buổi lễ Kỷ niệm với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo của bệnh viện qua các thời kỳ; cùng hơn 1.200 cán bộ, công chức của bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk trao bằng khen cho các y, bác sĩ có đóng góp cho ngành
Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk trao bằng khen cho các y, bác sĩ có đóng góp cho ngành

Phát biểu tại buổi lễ, ban lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã ôn lại truyền thống của bệnh viện từ khi vừa thành lập với chỉ 100 giường bệnh điều kiện vật chất còn thiếu thốn đến nay bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã được công nhận bệnh viện hạng I với 5 phòng khoa, 1.000 giường bệnh. Trong năm 2015 vừa qua, bệnh viện đã tiến hành khám, chữa bệnh cho gần 400 lượt bệnh nhân, vận động hàng trăm suất điều trị miễn phí.

Nhân lễ Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo Sở y tế Đắk Lắk đã trao bằng khen cho cán bộ, công chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, trao 13 bằng khen tập thể lao động tiên tiến, 32 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen cho 4 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh năm 2015.

Thúy Diễm