Bệnh nhân viêm đại tràng... "rùng mình" vì thực phẩm nhiễm bẩn!

Khi tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đang ở mức báo động, bệnh nhân viêm đại tràng liên tục phải tiếp xúc với các đồ ăn không đảm bảo vệ sinh khiến niêm mạc đại tràng càng thêm thương tổn, bệnh trở nên mãn tính, rất khó chữa dứt điểm và thường xuyên tái phát.

Liên tục phải tiêu hóa các đồ ăn không đảm bảo vệ sinh – nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh đại tràng dai dẳng
 
Bệnh nhân viêm đại tràng... "rùng mình" vì thực phẩm nhiễm bẩn! - 1
Niêm mạc đại tràng đang bị viêm loét rất dễ bị kích thích
 
Tình trạng "rau xanh tưới nước bẩn", "trà chanh pha nước lã", "phù phép thịt ế biến thành thịt tươi" báo động một thực tế hãi hùng là thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày, thật khó lòng kiểm soát chất lượng vệ sinh, nhìn thành phẩm có vẻ tươi ngon nhưng rất có thể chúng ta đang phải tiếp xúc, tiêu hóa với hàng tỷ thứ bụi bẩn và vi khuẩn có hại mà không hề biết !
 
Đối với bệnh nhân viêm đại tràng, nguyên nhân chủ yếu của viêm đại tràng chính là do các tác nhân nhiễm khuẩn từ thức ăn tấn công vào niêm mạc đại tràng, gây ra tình trạng đi ngoài phân lỏng, lạnh bụng, khó tiêu. Khi liên tục phải tiếp xúc với các loại đồ ăn không hợp vệ sinh này, bệnh càng kéo dài triền miên, niêm mạc đại tràng trở nên tổn thương, hệ vi khuẩn có ích trong đường ruột suy giảm, mất cân bằng, khiến bệnh càng khó chữa dứt điểm !
 
90% bệnh nhân viêm đại tràng sử dụng kháng sinh để điều trị. Sau vài ngày bệnh có thể đỡ đi nhưng bệnh nhân không biết rằng, kháng sinh cũng tiêu diệt luôn hệ lợi khuẩn trong ruột khiến hệ vi khuẩn này không còn đủ sức cạnh tranh với các tác nhân có hại, không thể bảo vệ cho niêm mạc. Các vi khuẩn có hại phân hủy thức ăn ngay trong ruột tạo thành các hợp chất chứa lưu huỳnh sinh hơi. Vì thế, người bệnh thường xuyên đầy bụng, khó tiêu, và niêm mạc đại tràng đang bị viêm loét rất dễ bị kích thích. Nói cách khác, chúng ta đang chữa bệnh đại tràng, nhưng lại làm đại tràng chính mỗi lần như thế mất đi “tấm áo giáp” vi sinh vật bảo vệ cho lớp niêm mạc vốn đã mỏng manh, khiến bệnh đại tràng thường xuyên tái phát!
 
Giải pháp nào để hồi phục niêm mạc đại tràng, cân bằng hệ vi khuẩn có ích, hạn chế và "sống chung" với thực phẩm khó kiểm soát ?
 
Chắc chắn giải pháp hàng đầu để ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ viêm đại tràng ngày càng nặng nề là : bệnh nhân viêm đại tràng cần nghiêm túc tuân thủ một chế độ ăn uống hợp vệ sinh, hạn chế "cơm hàng cháo chợ", hạn chế rượu bia, đồ ăn cay nóng – những thực phẩm có tính kích ứng rất cao đối với niêm mạc. Bên cạnh đó, không thể thiếu những biện pháp làm sao để tái tạo phục hồi niêm mạc đại tràng đang bị tổn thương, cân bằng hệ vi khuẩn có ích trong đường ruột, đồng thời tạo cho cơ thể một hệ miễn dịch mạnh mẽ, đủ sức các tác nhân gây bệnh liên tục xâm nhập từ các nguồn thực phẩm khó kiểm soát chất lượng vệ sinh.
 
Với mục đích tìm ra một chế phẩm Công nghệ sinh học có thể khắc phục được tình trạng trên, khi nghiên cứu và chiết tách hàng loạt chủng vi khuẩn khác nhau, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra Immune – gamma, với 3 tác dụng cho bệnh viêm đại tràng (sơ đồ)
 
Bệnh nhân viêm đại tràng... "rùng mình" vì thực phẩm nhiễm bẩn! - 2
 
3 tác dụng của Immune – gamma đối với Viêm đại tràng
 
- Immune - gamma kích thích sản sinh các tế bào miễn dịch lympho T và B, do đó tăng cường miễn dịch mạnh mẽ, cơ thể đủ sức chống đỡ các tác nhân gây bệnh (virus, vi khuẩn, lỵ, amip…) ngay từ bên trong;
 
- Có cấu trúc peptidoglycan – thành phần cơ bản của niêm mạc, Immune – gamma giúp tái tạo và hồi phục niêm mạc đại tràng bị tổn thương.
 
- Và hơn nữa, Immune – gamma cân bằng hệ vi khuẩn lành tính đường ruột, tạo ra một hàng rào vi khuẩn có ích mạnh mẽ, chống đỡ và hạn chế các tác nhân gây bệnh.
 
Hiện nay, công nghệ Immune – gamma đã được chuyển giao và sản xuất thành công tại Việt Nam trong sản phẩm Tràng Phục Linh, đem đến một cách thức hỗ trợ điều trị mới, hiệu quả và triệt để cho bệnh nhân viêm đại tràng. Qua thực tế điều trị, đã cho thấy tác dụng rõ rệt trong việc khắc phục các triệu chứng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng. Không chỉ có thế, Tràng Phục Linh nếu được sử dụng theo một liệu trình lâu dài còn giúp hồi phục lại niêm mạc đại tràng, tránh tái phát viêm đại tràng mãn tính và giảm thiểu tối đa nguy cơ ung thư đại tràng.
 
Bệnh nhân viêm đại tràng... "rùng mình" vì thực phẩm nhiễm bẩn! - 3
Tràng Phục Linh chứa Immune – gamma: Hỗ trợ điều trị hiệu quả và triệt để cho bệnh nhân viêm đại tràng
 
DS Phạm Minh Phúc
 
* Độc giả có thể gọi tới số 1800.1506 (miễn cước) hoặc 04.3537.9430 (từ thuê bao Viettel) trong giờ hành chính để được giải đáp các thắc mắc về Immune – gamma và Bệnh viêm đại tràng.
 
* Sản phẩm được bán tại các Nhà thuốc lớn trong toàn quốc và các hệ thống nhà thuốc lớn: TPHCM - Hệ thống ECO, Đông Dương, Long Châu, Minh Châu, Vphano, Mỹ Châu;Hà Nội - Hệ thống LOHHA (92B Hai Bà Trưng, 79 Núi Trúc)…