Ăn ngủ ngon Bách Linh: “Cứu cánh” của người cao tuổi

Cứ ngỡ sau những vất vả, lo toan, bác Đức (60 tuổi, TP. HCM) sẽ được tận hưởng cuộc sống an nhàn, vui vầy bên con cháu. Nhưng tuổi tác, bệnh tật và đặc biệt là chứng mất ngủ, ăn không ngon miệng kéo dài khiến bác lại thêm một lần đối mặt với nhiều khó khăn.

Mất ngủ, chán ăn: Vì đâu nên nỗi?

Bác Đức tâm sự: “Mất ngủ, khó ngủ, ăn không ngon miệng khiến sức khỏe và tinh thần của tôi giảm sút, tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn”.

Giống như bác Đức, rất nhiều người cao tuổi cũng điêu đứng khi bỗng ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chán ăn, mất ngủ là chứng bệnh thường gặp ở người cao tuổi và chúng có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Do đó, khi cùng lúc bị hai bệnh này “tấn công” người cao tuổi sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề.

Mất ngủ khiến sức khỏe suy giảm trầm trọng
Mất ngủ khiến sức khỏe suy giảm trầm trọng

Nếu mất ngủ khiến người cao tuổi mệt mỏi, đau đầu, suy giảm trí nhớ, dễ mắc các bệnh huyết áp cao, béo phì, đột quỵ, giảm tuổi thọ thì chán ăn khiến cơ thể suy nhược, gầy yếu. Số liệu thống kê cho thấy, 10% người mắc chứng chán ăn đã tử vong và 30% phải đối mặt với các bệnh tim mạch, phổi...

Lý giải về tình trạng này, các chuyên gia y tế cho rằng, quá trình lão hóa theo tuổi tác chính là nguyên nhân khiến các cơ quan trong cơ thể suy giảm trầm trọng, tác động xấu đến chất lượng giấc ngủ và chức năng tiêu hóa của người cao tuổi.

- Đối với chán ăn: Sự suy giảm hoạt động của hệ tiêu hóa, đặc biệt là chức năng gan mật khiến việc hấp thụ thức ăn bị ảnh hưởng gây đầy bụng, khó tiêu, chán ăn. Thêm nữa, khi về già, các cơ quan vị giác, khứu giác cũng không còn tinh nhạy hoặc các chứng bệnh trầm cảm, mất ngủ… cũng khiến họ kém ăn, ăn không ngon miệng.

- Đối với mất ngủ: Nguyên nhân chủ yếu là do tuần hoàn máu tới não kém và khả năng hấp thụ ô xy của tế bào thần kinh suy giảm dẫn đến tình trạng khó ngủ, giấc ngủ chập chờn, ngủ không sâu giấc. Bên cạnh đó, ăn không ngon miệng khiến cơ thể không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, căng thẳng, lo âu, lạm dụng thuốc an thần… cũng là tác nhân gây ra mất ngủ ở người già.

Bí quyết “ăn ngon, ngủ sâu, sức khỏe dài lâu”

“Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo” đã cho thấy bữa ăn và giấc ngủ có vai trò rất quan trọng với người cao tuổi. Có hay không cách để giúp họ thành… “tiên”?

Ăn ngon, ngủ ngon giúp nâng cao tuổi thọ
Ăn ngon, ngủ ngon giúp nâng cao tuổi thọ

Theo các chuyên gia, mặc dù không đi ngược được quá trình lão hóa tự nhiên nhưng con người có thể kìm hãm sự tác động của chúng nhằm tìm lại giấc ngủ sâu và cảm giác ăn ngon miệng. Trong đó, giải pháp hiệu quả và toàn diện nhất là sử dụng thảo dược có nguồn gốc thiên nhiên vừa giúp loại trừ nguyên nhân gây mất ngủ, chán ăn, vừa an toàn cho sức khỏe người dùng. Tiêu biểu trong số này là “thần dược” nấm Linh Chi đỏ.

Theo y học cổ truyền, nấm Linh Chi đỏ vị đắng, tính bình, không độc, có công dụng ích tâm khí, chủ vị, chuyên trị các bệnh về thần kinh, tiêu hóa. Y học hiện đại đã tìm ra tinh chất Germanium hữu cơ trong Linh Chi đỏ cao gấp 8 lần nhân sâm giúp khí huyết lưu thông, tăng khả năng hấp thụ ô xy cho tế bào thần kinh, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp người cao tuổi ngủ ngon và sâu giấc. Nấm Linh Chi đỏ còn giúp làm sạch ruột, thúc đẩy tiêu hóa, chống táo bón mãn tính và tiêu chảy, giúp kích thích vị giác, tăng cảm giác ngon miệng. Ngoài ra, thượng dược này còn có tác dụng phòng chống ung thư, chống viêm, tốt cho gan, làm đẹp da và hạn chế quá trình lão hóa hữu hiệu.

Để gia tăng hiệu quả trong điều trị mất ngủ, chán ăn, người cao tuổi có thể kết hợp nấm Linh Chi đỏ với các thảo dược Cao bạch quả, Tam thất, Đương quy, Đan sâm, Tâm sen, Hắc táo nhân (giúp ngủ ngon) và Bạch truật, Sơn tra, Hoàng bá, Nano curcumin (cải thiện tiêu hóa).

Đặc biệt, nấm Linh Chi đỏ và các thảo dược trên hiện đã được bào chế thành viên nang uống tiện dụng có tên gọi Ăn ngủ ngon Bách Linh. Chỉ cần dành 10 phút “kết bạn” với Ăn ngủ ngon Bách Linh mỗi ngày sẽ giúp ăn ngon ngủ ngon, cải thiện trí nhớ, tăng cường sức khỏe và nâng cao tuổi thọ.

Bên cạnh đó, người cao tuổi nên xây dựng chế độ ăn uống khoa học, vận động thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan vui vẻ và tránh xa thuốc an thần, các chất kích thích như trà, cà phê…

Ăn ngủ ngon Bách Linh: “Cứu cánh” của người cao tuổi - 3

Giúp: Ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, cải thiện trí nhớ

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ăn Ngủ Ngon Bách Linh được chiết xuất từ Linh Chi đỏ và 10 loại thảo dược như: nano curcumin, bạch truật, sơn tra, hoàng bá, tâm sen, tam thất, đương quy… là sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiệu quả; giúp ăn ngon miệng; ngủ ngon giấc; cải thiện trí nhớ do khí huyết lưu thông kém.

Ăn Ngủ Ngon Bách Linh thích hợp dùng cho các đối tượng:

- Người mất ngủ, ngủ không ngon giấc

- Người ăn không ngon miệng

- Người hay đau đầu chóng mặt, hay quên do khí huyết lưu thông kém

Điện thoại: 1900 6033

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú

Sản xuất tại Công ty TNHH MTV Hoa Thiên Phú Bình Dương

Địa chỉ: KCN Singapore Ascendas Protrade, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Số GPQC: 1812/2015/XNQC-ATTP

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh