4 bệnh viện hợp sức cứu sản phụ vỡ tử cung

(Dân trí) - Tình trạng tim thai suy buộc bác sĩ phải thực hiện cuộc mổ bắt con, khi vừa đưa bé ra ngoài ê kíp phát hiện tử cung sản phụ bị vỡ. Hệ thống báo động đỏ huy động các bác sĩ đầu ngành từ 4 bệnh viện, kịp thời cứu thai phụ đang cận kề cửa tử.

Mẹ con sản phụ vừa may mắn được cứu sống tại Bệnh viện Trưng Vương là chị N.T.Q.N. (36 tuổi). Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ nhập viện ngày 7/3 với chẩn đoán con lần 3, thai 38 tuần, ngôi đầu chuyển dạ, được theo dõi sát, chờ sinh.

Bác sĩ liên viện đã phối hợp kịp thời, cứu sống sản phụ (ảnh minh họa)
Bác sĩ liên viện đã phối hợp kịp thời, cứu sống sản phụ (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tối cùng ngày, bác sĩ phát hiện những dấu hiệu bất thường, tim thai suy, người mẹ có biểu hiện mệt nhiều. Kết quả thăm khám nhanh ghi nhận triệu chứng vỡ tử cung nên bệnh viện khẩn cấp tiến hành cuộc mổ bắt con.

Ngay sau khi bé trai trọng lượng 3,1kg được bắt ra khỏi bụng mẹ, ê kíp phẫu thuật thám sát và phát hiện góc trái tử cung sản phụ bầm đỏ chảy máu nhiều là dấu hiệu của vỡ tử cung. Xác định người bệnh đang đối mặt với nguy cơ tử vong cao, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động nội viện, huy động liên chuyên khoa ứng cứu.

Sau hội chẩn nhanh tại phòng mổ, các bác sĩ thống nhất phương án cắt tử cung cầm máu cho người bệnh, tiến hành hồi sức tích cực bằng truyền dịch, thở oxy, truyền 3 túi hồng cầu lắng (nhóm máu O D+). Tuy nhiên, sau cắt tử cung, tình trạng chảy máu của người bệnh vẫn chưa được ngăn chặn. Các bác sĩ tiếp tục thám sát, phát hiện nguyên nhân là do động mạch chậu bị vỡ.

Dù ê kíp phẫu thuật đã cố gắng khâu, cầm máu nhưng bất thành, các bác sĩ có thể mất người bệnh bất kỳ lúc nào. Trước tình huống khẩn nguy, Ban giám đốc bệnh viện đã phát tín hiệu báo động đỏ liên viện. Ngay sau khi nhận được thông tin cần ứng cứu, 5 bác sĩ từ Bệnh viện Hùng Vương; Chợ Rẫy; Truyền máu Huyết học đã hỏa tốc lên đường tới phòng mổ hỗ trợ các đồng nghiệp.

Trong thời gian ngắn, ê kíp phẫu thuật liên viện vừa thực hiện thủ thuật cầm máu, vừa hội ý nhanh ngay trong phòng mổ. Các giải pháp can thiệp chuyên môn sâu nhanh chóng được phối hợp thực hiện thành công, bệnh nhân được khâu động mạch chậu, cầm máu. Ê kíp môt tiến hành đóng ổ bụng chuyển bệnh nhân về khoa Hồi sức, hiện tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Vân Sơn