Hành hương về miền đất Phật

Hành hương về đất Phật là một cơ hội cho Phật tử được chiêm bái và cầu lễ tại những di tích thiêng liêng, những đền đài, di vật tối cổ của lịch sử Phật giáo. Những ai có đủ điều kiện nên một lần trong đời tham gia một chuyến du lịch hành hương.

*Vietnam Airlines áp dụng giá ưu đãi đi Yangon/ Jakarta với mức giá chỉ từ 1.935.000 VNĐ

Đó cũng là cơ hội cho tâm chúng ta chuyển biến một cách tích cực, tốt lành, tạo nên những thiện nghiệp cho đời này và đời sau. Tổ chức cho cha mẹ một chuyến đi hành hương là một trong những hoạt động báo hiếu được nhiều người chọn lựa.

Mùa du lịch hành hương năm nay, Vietnam Airlines áp dụng giá ưu đãi đi Yangon (Myanmar) và Jakarta (Indonesia). Theo đó, khách hàng có thể mua vé hạng phổ thông khứ hồi 1 tháng đi Yangon hoặc Jakarta với mức giá chỉ từ 1.935.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế và phí).

Hành hương đến những ngọn tháp vàng Myanmar

Myanmar được mệnh danh là xứ sở của những ngọn tháp vàng, bởi đất nước này có rất nhiều chùa chiền đền tháp cổ xưa liên quan đến những lịch sử của Phật giáo và cá nhân Đức Phật, dân số Myanmar có khoảng 90% người dân theo đạo Phật và đời sống ở đây thấm đẫm tinh thần của tôn giáo này. Chính vì lý do này mà Myanmar đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Myanmar để khám phá và tìm hiểu về miền đất Phật.

Hành hương về miền đất Phật - 1

Chuyến du lịch Myanmar - xứ chùa vàng, du khách có cơ hội đến viếng thăm hai trong số các ngôi chùa quan trọng và nổi tiếng ở Myanmar mang báu vật của Đức Phật đó chính là chùa vàng Shwedagon và chùa Kyaikhtiyo hay còn gọi là hòn đá vàng Golden Rock. Được tọa lạc trên đỉnh dồi Singuttara ở Yangon phía bắc của hồ Kandawgyi, chùa vàng Shwedagon đã có tuổi đời 2.500 tuổi đầy uy nghi và được coi là niềm kiêu hãnh của Myanmar, đồng thời nó cũng được đánh giá là một trong những kiệt tác của thế giới.

Quần thể Chùa Vàng Shwedagon bao gồm 1000 đơn thể chùa bao quanh tòa tháp trung tâm cao 99m và được dát vàng bởi hơn 21.000 lá vàng với đỉnh tháp hình vương niệm được gắn gần 8000 viên kim cương, sapphire, ruby và các loại đá quý khác cùng với hơn 1000 chiếc chuông nhỉ bằng vàng. Lá cờ trên đỉnh cũng được gắn một viên kim cương nặng tới 76 carat. Ngôi chùa với tổng lượng vàng được dát lên tới 60 tấn, chùa Shwedagon trở nên rực rỡ và vô cùng lộng lẫy dưới ánh nắng vàng vào trưa nắng hay những buổi chiều tà.

Hành hương về miền đất Phật - 2

*Ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới - Borobudur (Jakarta)

Indonesia ngày nay là một nước theo Hồi giáo, nhưng bất ngờ thay, ở đây người ta tìm thấy ngôi đền Borobudur, ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới. Borobudur là một Mạn-đà-la ba chiều bằng đá, được xây dựng trên quan niệm vũ trụ của đạo Phật và được trình bày chi tiết theo hướng Kim Cương thừa. Ngôi đền này được xây dựng trong khoảng thế kỷ thứ 9, đã bị vùi lấp rất lâu dưới tro núi lửa và được phát hiện lại trong thế kỷ thứ 19.

Cách Borobudur chừng 3km có ngôi đền Mendut, trong đó có chứa ba bức tượng Phật bằng đá rất lớn diễn tả các vị Bồ-tát Di-lặc, Quán Thế Âm và Kim Cương Thủ. Chương trình chiêm bái Borobudur khá dễ dàng. Khách hành hương Borobudur chỉ cần đến sân bay quốc tế Jakarta và sau đó đi Yogyakarta, kinh đô cũ của Indonesia. Borobudur cách Yogyakarta chừng 40km về phía Tây bắc.

Hiện tại Vietnam Airlines đang khai thác đường bay thẳng từ Tp. Hồ Chí Minh đến Yangon (Myanmar) với tần suất 3 chuyến/ tuần và sẽ tăng lên 5 chuyến/ tuần kể từ ngày 26/10/2015, và đường bay thẳng từ Tp. Hồ Chí Minh đến Jakarta (Indonesia) với tần suất 1 chuyến/ngày. Các chuyến bay được khai thác bằng loại máy bay Airbus 321có sức chứa 184 ghế (bao gồm 16 ghế hạng thương gia và 168 ghế hạng phổ thông).

Khách hàng có thể mua được mức giá ưu đãi của Vietnam Airlines cho vé hạng phổ thông có hành trình khứ hồi 1 tháng đi Yangon và Jakarta chỉ từ 1.935.000 VNĐ với điều kiện khách mua vé từ 7 đến 14 ngày trước ngày khởi hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng vé các đại lý chính thức của Vietnam Airlines hoặc truy cập vào trang web www.vietnamairlines.com hoặc gọi đến số TP.HCM (08) 38 320 320, Đà Nẵng (0511) 38 32320, Hà Nội (04) 38 320320.