Kiến thức giới tính

“Yêu” thường xuyên giảm nguy cơ “bất lực”

(Dân trí) - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Phần Lan, việc “yêu” tích cực có thể là một phương pháp tốt nhất giúp các quý ông phòng chống bệnh rối loạn cương dương.

 
“Yêu” thường xuyên giảm nguy cơ “bất lực” - 1


Rối loạn cương dương là chứng bệnh rất phổ biến ở nam giới, đặc biệt là các quý ông sau độ tuổi 40. Nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục mà còn gây nhiều nguy cơ cho sức khoẻ.

 

Theo các nhà khoa học Phần Lan, việc ân ái thường xuyên có thể là phương pháp tốt nhất giúp các quý ông phòng chống căn bệnh này. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí The American Journal of Medicine.

 

Nghiên cứu do giáo sư Juha Koskimaki thuộc đại học Tampere thực hiện trên 989 nam giới trong độ tuổi từ 55 đến 75 đã cho thấy: Những người chỉ quan hệ tình dục ít hơn 1 lần/tuần có nguy cơ mắc chứng bệnh “trên bảo dưới không nghe” cao gấp 2 lần so với những người có quan hệ từ 1 lần/tuần trở lên.

 

Các số liệu thống kê cho thấy, có tới 79/1000 trường hợp “yêu” ít hơn 1 lần/tuần bị mắc chứng bệnh này trong khi tỷ lệ này ở những người “yêu” ít nhất 1 lần/tuần là 32/1000. Những người “yêu” từ 3 đến 4 lần/tuần thì tỷ lệ mắc bệnh chỉ là 16/1000.

 

Theo tác giả của nghiên cứu này, hoạt động chăn gối thường xuyên sẽ giúp các quý ông bảo vệ khả năng cương cứng của mình do chức năng của các mạch máu trong dương vật được cải thiện.
 

 

Bích Ngọc

Theo Homme