Vợ làm việc màu hồng, chồng làm việc màu xanh

(Dân trí) - Nghiên cứu trên 5.000 cặp vợ chồng cho thấy, các bà vợ có xu hướng làm những việc như nhớ ngày sinh, chuẩn bị bữa ăn trưa cho các con ở trường, thay giấy cuộn trong toilet. Các việc này được chị em xếp vào danh sách “những công việc màu hồng”.

Vợ làm việc màu hồng, chồng làm việc màu xanh - 1
Chăm bé là “công việc màu hồng” được các bà vợ yêu thích.
 
Còn các công việc nhà như cắt cỏ trong vườn, dọn bát đĩa sau bữa ăn, lau cửa sổ, tìm đồ đạc trên gác xép, điều tra tiếng động lạ trong nhà vào buổi tối, khui nắp đồ hộp, phá cửa nhà vệ sinh bị kẹt v.v. được các bà vợ quy là trách nhiệm của các ông chồng. Những việc này được họ xếp vào danh sách “việc màu xanh”. 

 

Ngoài ra, nếu “nhiệm vụ” của các bà vợ là chọn mua quà, thuê người trông trẻ, chuẩn bị cho bữa tiệc của tụi trẻ thì các ông chồng phải thay bóng điện, lắp đặt đầu video hay DVD.

 

Giáo sư Lynn Jamieson, Trưởng khoa Xã hội học Trường Đại học Edinburgh (Anh), nhận định rằng kết quả cuộc khảo sát rất phù hợp với những nghiên cứu khác về sự phân chia lao động giữa chồng và vợ. Nói chung, các bà mẹ thường chịu trách nhiệm làm những việc như cho trẻ ăn, tắm rửa cho trẻ, chăm sóc trẻ… hơn là các ông bố.

 

Trong nghiên cứu nói trên, hầu hết các bậc phụ huynh đều nhất trí rằng cả bố và mẹ nên tích cực tham gia chăm sóc trẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đây không phải điều thường xảy ra trong thực tế, giáo sư Lynn nhấn mạnh.

 

Còn theo Kathryn Crawford, giám đốc trang TheBabyWebsite.com - người thực hiện nghiên cứu trên, có một sự phân chia rõ ràng giữa những việc nhà mà các bà vợ và các ông chồng đảm nhiệm, nhưng ít nhất là cuộc khảo sát cho thấy cả hai phái đều chịu trách nhiệm làm việc nhà. 

 

Sự phân chia việc nhà giữa phụ nữ và nam giới không liên quan đến khả năng thực hiện của họ, mà chỉ bởi các ông chồng làm tốt hơn những việc có tính tay chân và máy móc, còn các bà vợ giỏi tổ chức hơn và có chiến lược hơn trong điều hành việc nhà. 

 

Xuân Vũ

Theo ANI