Valentine và lễ hội xuân hồng

(Dân trí) - Valentine là ngày được mong chờ nhất trong năm của những người đang yêu. Vào ngày này các cặp tình nhân luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào, sự chăm sóc đặc biệt và những điều thú vị bất ngờ với mong muốn tăng thêm phần ý nghĩa cho ngày tình yêu.

Ngày tình yêu sẽ thiêng liêng và ý nghĩa hơn khi bạn cùng người yêu tham gia “Lễ hội xuân hồng”, tham gia hiến máu cứu người – nhân lên sự sống và tình yêu cho nhiều người khác. Chương trình ra đời với mong muốn gom được 2.700 đơn vị máu cứu giúp những bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch cần được truyền máu.  Đây cũng là dịp để cộng đồng cùng chung tay với đội ngũ y bác sỹ tham gia sáng tạo ý tưởng về hiến máu nhân đạo. Những ý tưởng hay, độc đáo có tính thực tiễn cao sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển của phong trào hiến máu nhân đạo.

Qua đó từng bước tạo dựng nét văn hoá hiến máu vào dịp đầu năm, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng với số lượng lớn.

Đây là một trong những chương trình nhân đạo lớn nhất trong năm do Viện huyết học và Truyền máu Trung ương phát động.

Lễ hội diễn ra từ 7h00 đến 20h00 ngày 14 tháng 02 năm 2009, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tham gia chương trình ngoài mục đích nhân đạo, các cặp đôi còn được tham gia vào các chương trình khác như:

-         Tổ chức “Điều kỳ diệu của Tình yêu”: Các cặp đôi tham gia hiến máu trên những chiếc ghế lấy máu được trang trí đẹp, có nhân viên y tế và tình nguyện viên phục vụ giúp họ tăng thêm sự lãng mạn và ý nghĩa thiêng liêng của tình yêu khi họ đã hiến máu cứu người – nhân lên sự sống và tình yêu cho nhiều người khác. Các nhiếp ảnh gia có thể giúp họ ghi lại những giây phút tuyệt vời này.

-         Tổ chức cuộc thi và trao giải “Hai trái tim hồng” năm 2009: Các cặp đôi có thể tham dự cuộc thi thể hiện sự chia sẻ, hiểu về nhau thông qua việc trả lời các câu hỏi để thể hiện sự hiểu nhau của hai người. Những cặp đôi có số điểm cao nhất sẽ được nhận Giấy chứng nhận cặp đôi hiểu nhau nhất và quà tặng của Ban tổ chức.

-         Tổ chức “Nhịp cầu trái tim”: là nơi gặp gỡ của những người có mong muốn được kết bạn, là cầu nối để những ước mơ của họ trở thành hiện thực. Người tham dự đưa ra những mong muốn về người bạn của mình, Ban tổ chức sẽ giới thiệu và tổ chức cho họ gặp gỡ với mong muốn từ Lễ hội này, nhiều tình yêu, tình bạn tốt đẹp sẽ được hình thành và phát triển.

-         Tổ chức “Lâu đài tình yêu”: trong không gian huyền ảo của tình yêu được thiết kể phối hợp hài hoà giữa âm thanh, ánh sáng và trang trí hấp dẫn, là dịp để những cặp đôi trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Nhiếp ảnh gia của của Ban tổ chức sẽ giúp bạn ghi lại hình ảnh đẹp.