Trang phục nói gì về mức độ quyến rũ của cô ấy?

(Dân trí) - Trang phục một người phụ nữ chọn phản ánh sự tính toán đa dạng của cô ấy: Trời có mưa không, tôi có hẹn hay không sau tan sở. Và hơn hết, nó còn cho thấy mức độ cảm nhận về sự quyến rũ của chính chủ nhân xinh đẹp mỗi ngày.

 
Trang phục nói gì về mức độ quyến rũ của cô ấy? - 1


Cô ấy mặc váy có thắt lưng hoặc chân váy

 

Điều cô ấy nghĩ: “Tôi xinh đẹp, nữ tính theo cách cổ điển, và đưa tình”

 

Không gì có thể khiến một quý cô cảm nhận mình nữ tính hơn một chiếc váy, đặc biệt loại váy có thắt eo nhiều kiểu, nhằm làm vòng 2 trong thon gọn hơn, tôn lên những đường cong và mang đến cho chủ nhân vẻ ngoài hợp thời trang.

 

Động thái của bạn: Nên là người đàn ông lịch thiệp. Khi người phụ nữ diện váy, cô ấy sẽ cảm thấy mình rất khác, mềm mại, sexy hơn so với lúc mặc quần jeans hay soóc ngắn. Theo đó, họ sẽ thích được theo đuổi bởi những người đàn ông chín chắn, lịch lãm. Hãy vòng tay bạn qua eo cô ấy, giữ cửa khi cô ấy đi qua, nhường cô ấy bước vào thang máy trước…

 

Cô ấy mặc đồ cổ rộng chữ V

 

Điều cô ấy nghĩ: “Anh có thích cái mà anh đang thấy? Hãy cho em xem anh bản lĩnh đến mức nào”.

 

Nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ đến gần giai đoạn rụng trứng thường thích ăn mặc sexy, hở da thịt nhiều hơn. Theo các nhà nghiên cứu viện Austin (ĐH Texas, Mỹ), phụ nữ ăn mặc gợi cảm bởi muốn cạnh tranh với những cô gái khác trong việc thu hút ánh nhìn đàn ông.

 

Cũng theo các nhà nghiên cứu, phụ nữ độc thân có xu hướng thích mặc áo khoe cổ/ngực hơn phụ nữ đã có người yêu hay có gia đình. Họ làm vậy để thu hút phái mạnh. Trong một bữa tiệc hay một sự kiện xã hội, họ muốn mình là người nổi bật nhất.

 

Động thái của bạn: Nhớ mang theo “áo mưa” phòng lúc “trời mưa”, bởi cô ấy đang trong thời kỳ rụng trứng!

 

Cô ấy đi giày cao gót

 

Điều cô ấy nghĩ: “Anh ấy có đang ngắm hông mình không?”

 

“… Nếu anh đang để ý đến thân hình em hơn là đôi giày của em, như vậy là đôi giày đã phát huy tác dụng tốt”. Giày cao gót có tác dụng nâng hông, chính vì thế phụ nữ trên một đôi giày cao gót, về mặt hình ảnh, rất thu hút đàn ông.

 

Động thái của bạn: Hãy nói: “Đôi giày thật nóng bỏng!” khi cô ấy xuất hiện. Sau vài buổi hò hẹn, bạn có thể nói “hông em thật gợi cảm trong chiếc quần jeans này”.

 

Thêm nữa, nếu cô ấy đang đi giày cao gót, hẳn nhiên cô ấy không muốn đến đấu trường thể thao hay đi bộ vài trăm mét tới quán bar gần nhà. Hãy gọi cho hai người một chiếc taxi nhé!

 

Mang phụ kiện màu đỏ

 

Điều cô ấy nghĩ: Tôi tự tin, và tôi muốn thu hút sự chú ý

 

Người đang mang màu đỏ - gam nóng - là người hướng ngoại, trong khi người mang màu xanh - gam lạnh - là người biết giữ gìn. Người thích đồ đỏ vì thế là người muốn thu hút sự chú ý hơn người diện đồ xanh.

 

Động thái của bạn: Hãy nói “em đẹp nhất trong những cô gái có mặt nơi này”.

 

Phụ nữ rất để ý đến những gì các cô gái khác đang mặc. Họ không bao giờ muốn bị “đụng hàng”. Và thông thường, điều đầu tiên họ làm khi vừa bước vào một căn phòng có nhiều người là so sánh xem “vị thế quyến rũ” của mình so với cô gái khác đang ở hàng thứ bao nhiêu.

 

Huyền Anh

Theo MSH