Thuyền tình không đậu bến

(Dân trí) - Chuyện hai người vẫn ổn ngoại trừ một thực tế: Bạn nhận ra rằng trong khi mình dường như ngày càng yêu nhiều hơn, sẵn sàng gắn kết hơn thì đối phương lại có vẻ không mặn mà như trước.

Như hầu hết mọi người, bạn sẽ mất đôi chút thời gian tự hỏi tại sao chuyện tình cảm gần đây lại diễn tiến theo hướng đó.

 

Tiếp đến, bạn mong muốn một câu trả lời “quách cho xong” từ phía đối phương. Rồi có thể bạn lại lẩn tránh, không đối mặt. Vì một lẽ, bạn sợ câu trả lời không như mình mong muốn.

 

Đây là lời khuyên của các chuyên gia dành cho bạn: Cách duy nhất để biết một người nghĩ gì là hỏi thẳng anh ta.

 

Trong mọi trường hợp, giao tiếp đều giúp hai người thêm gần gũi. Qua trao đổi, trò chuyện, bạn kiểm chứng được những ý nghĩ của mình, đối chiếu nó với ý nghĩ của người khác, nhờ thế mà mọi chuyện được rõ ràng, hai bên hiểu nhau hơn.

 

Có thể gợi mở theo cách này: “Mình hẹn hò được X tháng rồi. Có cảm tưởng như em muốn thân thiết hơn nhưng anh thì không. Em nghĩ lan man đến vài điều không hay lắm. Anh có thể chia sẻ với em xem anh đang có chuyện gì chứ?”.

 

Kiểu tiếp cận này không mang tính chỉ trích, vì thế đối phương sẽ thấy dễ dàng hơn nếu thực sự có chuyện cần “chia sẻ” với bạn.    

 

Đây cũng chính là thời điểm thích hợp cho bạn nhìn nhận lại chính mình. Bạn có quá “háo hức” khi muốn tiến xa hơn? Gần đây không có chuyện gì làm bạn tổn thương chứ? Bạn có bí mật gì với người ấy không? Để đảm bảo công bằng nên đặt các câu hỏi này cho cả đối phương.

 

Có thể thẳng thắn hỏi người kia xem có phải họ đang phân vân việc có nên tiếp tục hẹn hò với bạn? Chủ động khơi gợi giúp cả hai mở được hướng đi mới trên hành trình tìm bạn đồng hành phù hợp. Hãy nói thật chân thành về tương lai mối quan hệ hai người đang có.

 

Làm gì với câu trả lời của người ấy?

 

Một khi đã đưa ra câu hỏi, bạn cần đủ dũng khí đón nhận câu trả lời. Sau khi trò chuyện, giờ là lúc bạn tỏ lòng kiên nhẫn và tôn trọng đối với quyết định của người kia.

 

Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng ta cần thời gian để hiểu nhau hơn, và không gì tốt hơn là chờ đợi. Nếu người ấy cho rằng mối quan hệ đang tiến triển quá nhanh, bạn hãy vui lòng để mọi thứ chậm lại.  

 

Trong trường hợp không thể đợi, bạn nên cho người ấy biết. Suy nghĩ thật kỹ về những gì mình sắp nói, diễn đạt rõ ràng, thẳng thắn.

 

Hạnh phúc là món quà của thượng đế cho mỗi người, hãy biết sử dụng nó một cách khéo léo, thông minh.   

 

Huyền Anh

Theo MSN