Kiến thức giới tính

Thuốc xịt “dẻo dai” - lợi bất cập hại

Những lời quảng cáo hấp dẫn về thuốc xịt tăng thời gian “yêu” như chống “xuất binh” sớm, giúp cuộc “yêu” lâu hơn, đem lại tự tin, sự hài lòng của bạn tình, không có tác dụng phụ… đang khiến không ít quý ông “sức có hạn” mừng như vớ được vàng.

 
Thuốc xịt “dẻo dai” - lợi bất cập hại - 1


Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa nam học thì những sản phẩm trên không có tác dụng chữa bệnh và những người đang trong độ tuổi sinh sản không nên lạm dụng.

 

Loại thuốc ăn khách

 

Dù không có hàng nhập khẩu chính thống nhưng trên các website rao bán hàng loạt các loại thuốc xịt được quảng cáo là có xuất xứ từ Anh, Mỹ, Thái Lan, Hungaria... giúp quý ông kéo dài thời gian “yêu”.

 

Tất cả đều được quảng cáo bằng những ngôn ngữ hấp dẫn, mỗi tuýp dùng được 25- 30 lần, xịt trực tiếp lên đầu “cậu nhỏ” một lớp thật mỏng trước khi nhập cuộc từ 5 - 10 phút. Nhờ đó, cuộc “yêu” có thể kéo dài gấp tới 4 -  6 lần bình thường. Không màu, không mùi, không có gốc dầu, tan trong nước. Có thể dùng chung với bao cao su, tạo sự hài lòng nơi bạn tình, tạo cho bạn cảm giác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, không có tác dụng phụ cũng như các tác hại về sau nếu sử dụng trong thời gian dài (?!).

 

Trong đó, các loại thuốc có xuất xứ từ Thái Lan thường được quảng cáo khá kỹ như khi sử dụng sẽ có được cảm giác hơi lạnh. Tốt nhất là xịt lên “cậu nhỏ” khi đang cương cứng và trước lúc “yêu” từ 5- 10 phút. Chỉ xịt một lớp mỏng đủ làm ướt đều, nếu không đều có thể dùng tay thoa. Không được xịt quá nhiều. Loại này có vị đắng, do đó muốn có cảm giác hoàn toàn yên tâm có thể xịt sau 5 phút thì tắm rửa sạch sẽ. Vì trong khoảng thời gian này, thuốc đã ngấm vào bên trong.

 

Một nhân viên bán dược phẩm tại phố Ngọc Khánh, Hà Nội thành thật: “Những loại thuốc xịt này bán khá chạy, nhất là các loại xịt nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ, Đan Mạch, Thái Lan... Tuy nhiên, cho tới nay tôi vẫn chưa nghe được ý kiến đánh giá chính xác của khách hàng về “chất lượng” vì mọi người thường ngại ngùng khi nói về đời sống riêng tư. Với một số người, giao hợp khoảng 10 phút là đủ, nhưng với những người khác, nếu cuộc “yêu” ngắn hơn 20 phút vẫn là chưa thỏa mãn”.

 

Cũng theo khuyến cáo của nhân viên bán dược phẩm này, thuốc xịt dù chỉ truyền sang bạn tình ở mức tối thiểu nhưng khi sử dụng, tốt nhất nam giới nên sử dụng “áo mưa” siêu mỏng để tránh thuốc bị truyền sang bạn tình.

 

Thuốc xịt không có tác dụng chữa bệnh

 

Theo chuyên gia tư vấn Đỗ Thảo Nguyên, Trung tâm tư vấn sức khỏe Thanh Thiện, Hà Nội thì loại chai xịt này chủ yếu là có chất gây tê tại chỗ trên niêm mạc “nón cậu nhỏ”, làm giảm cảm giác. Tuy nhiên, loại chai xịt này chỉ có giá trị sử dụng đối với người có khả năng cương cứng nhưng bị nhạy cảm mãnh liệt dẫn đến “xuất binh” sớm. Đây là loại chai xịt khá tiện dụng nhưng không có chỉ định sử dụng lâu dài. Do đó, không nên lạm dụng quá mức khi chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể.

 

Cũng theo chuyên gia Đỗ Thảo Nguyên, khi mắc phải triệu chứng “xuất binh” sớm, điều đầu tiên, quý ông không nên cầu cứu ngay đến thuốc xịt mà phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa tìm hiểu nguyên nhân để được chữa trị kịp thời.

 

Ngoài ra, cơ thể là một khối liên kết nhưng mỗi bộ phận đều có chức năng hoạt động riêng. Do đó, yếu chỗ nào thì có bài luyện riêng cho chỗ đó. Những quý ông “xuất binh” sớm có thể tập theo bài tập co thắt cơ niệu đạo bằng cách ngồi ở tư thế thoải mái, thư giãn 15 -  20 phút tập co cơ niệu đạo giống như nhịn tiểu. Cách tập đúng là khi co thắt, bộ phận sinh dục sẽ cử động. Có thể tập ngay cả khi đi tiểu. Một lần đi tiểu lặp lại động tác co thắt nhịn tiểu từ 2- 3 lần.

Theo TS. Lê Vương Văn Vệ, GĐ TT Nam học và Hiếm muộn HN:

“Chai xịt không phải là thuốc nên không có tác dụng chữa bệnh. Những người trong độ tuổi sinh sản tuyệt đối không nên lạm dụng. Sử dụng nhiều sẽ dẫn đến tâm lý lệ thuộc. Triệu chứng “xuất sớm” sẽ không khỏi. 

Đến bác sĩ chuyên khoa là việc đầu tiên người trong độ tuổi sinh sản nên làm để có phác đồ điều trị hiệu quả. Còn ngoài độ tuổi sinh sản có thể sử dụng loại chai xịt này trong những trường hợp cần có sự đột phá hay cho một đêm ngọt ngào hơn. Tất nhiên, đối tượng này cũng không nên quá lạm dụng. Đặc biệt, khi sử dụng cần hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, mua thuốc ở địa chỉ tin cậy, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng...”. 

 

 

 Mẹo giúp kéo dài cuộc “yêu”

 

Thay vì phải mua những chai xịt để cứu nguy tình thế, nam giới có thể sử dụng những mẹo sau:

 

- Phân tán tư tưởng: Hãy nghĩ đến những chuyện khác đã diễn ra trong ngày, tập trung vào đếm để tránh nhập tâm quá mức vào vào những gì đang diễn ra. Không nhìn hay vuốt ve cơ thể đối tác.

 

- Tự làm đau: Chẳng hạn như véo thật mạnh vào những chỗ thịt mềm… khi có cảm giác sắp “xuất binh” chắc chắn sẽ ngăn được sự kém dẻo dai của “cậu nhỏ” nhờ cảm giác đau…

 

- Dừng lại đúng lúc: Khi chuẩn bị đến giai đoạn thoái trào, hãy dừng lại đúng lúc, chờ dịu xuống rồi tiếp tục.

 

- Bấm huyệt: Bấm huyệt nội quan ở cổ tay là thuận lợi nhất. Nữ bấm cho nam cũng giúp thời gian “yêu” được kéo dài hơn. Bên cạnh đó, sử dụng “áo mưa” cũng có tác dụng giảm bớt sự nhạy cảm.

 

 

 

Theo Kỳ Anh

Gia đình