Phụ nữ Trung Quốc: Thà kiếm chồng hơn kiếm việc

(Dân trí) - Trong khi phụ nữ thế giới vẫn đấu tranh tư tưởng về việc nên lấy chồng trước hay lo cho mình một sự nghiệp ổn định thì phụ nữ Trung Quốc tin rằng, vào thời điểm kinh tế suy thoái này, tìm kiếm cho mình một người chồng là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Gao Haiyan, GĐ điều hành một trang web mai mối hôn nhân cho biết, số lượng sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đăng kí tham gia vào trang này tăng tới 20 % so với năm ngoái:

 

“Áp lực và lo lắng khi phải gia nhập nhóm phụ nữ độc thân là nguyên nhân chính làm cho sinh viên trẻ mới ra trường đổ xô vào các cuộc tìm kiếm hôn nhân. Nghề nghiệp và gia đình quan trọng như nhau đối với người phụ nữ”.

 

Theo Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), tỉ lệ thất nghiệp đối với phụ nữ trên thế giới vẫn luôn cao hơn so với nam giới, mặc dù số lượng nữ giới tham gia vào thị trường lao động đã tăng lên.
 
Một bản báo cáo của ILO cũng dự đoán rằng con số phụ nữ thất nghiệp trên toàn cầu sẽ tăng tới 22 triệu người vào năm nay (khoảng từ 6,5% - 7,4% so với tỉ lệ của nam giới là từ 6,1% - 7%).
Xiao Xi, 23 tuổi, tốt nghiệp  một trường đại học phía Tây Nam thành phố Trùng Khánh nói rằng, người bạn cùng lớp cô đã dự định kết hôn với một giáo viên ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp: “Tôi rất mừng nhưng cũng lo cho cô ấy. Phụ thuộc vào chồng về kinh tế sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai người và bản thân cô ấy nữa”.

 

Những sinh viên nữ đang phải đối mặt với một rào cản giới tính vô hình trong quá trình tìm việc. Một cuộc khảo sát do các chuyên gia tiến hành tại trung tâm việc làm của các trường đại học cho thấy các nữ sinh Trung Quốc sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm ít hơn nhiều so với nam sinh.

 

Phó giám đốc Viện nghiên cứu phụ nữ thuộc Liên Đoàn Phụ Nữ Trung Quốc Liu Bohong cho biết, sự suy thoái kinh tế càng làm cho tình trạng này trở nên xấu đi. 

 

Liu Bohong cho biết bình đẳng giới cần phải được cân nhắc khi chiến lược phát triển xã hội cơ bản đang bị yếu đi. Trong khi đó, xã hội cũng nên nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong suốt thời kì suy thoái kinh tế.

 

 

Phạm Quỳnh

Theo ChinaDaily