Phụ nữ tận hưởng thú vui nam giới

Người phụ nữ của thế kỷ 21 được tôn trọng, quyền bình đẳng không chỉ thể hiện ở việc họ phần nào được giải thoát khỏi tính áp đặt và gia trưởng của cánh đàn ông mà còn cho chị em được tận hưởng những thú vui trước giờ chỉ dành cho phái mạnh.

Lùi lại thời điểm cách đây một thập kỷ, thật ít khi nào người ta thấy được một người phụ nữ Việt tự lái xe hơi hay vừa vội bước trên đường vừa xử lý công việc qua điện thoại, Nhưng giờ đây, hình ảnh một nữ doanh nhân với khăn choàng và kính mát bước xuống từ ghế lái một chiếc xe hơi không còn là hiếm nữa.
 
Phụ nữ tận hưởng thú vui nam giới - 1
Phụ nữ sau tay lái - ảnh sưu tầm
 
Người phụ nữ của thế kỷ 21 được tôn trọng, quyền bình đẳng không chỉ thể hiện ở việc họ phần nào được giải thoát khỏi tính áp đặt và gia trưởng của cánh đàn ông mà còn cho chị em được tận hưởng những thú vui trước giờ chỉ dành cho phái mạnh. Phân công rõ ràng từ việc nhà “tôi rửa bát, anh lau nhà, tôi cho con ăn thì anh dạy con học” cho tới hưởng thụ “anh chơi ô tô, tôi sưu tầm điện thoại, anh thích chụp ảnh thì tôi tập chơi golf”. Đánh golf, chơi đồ công nghệ, xem bóng đá, đi phượt, sinh hoạt các hội nhóm cũng sở thích …giờ được ghi vào danh sách sở thích bên cạnh làm bánh hay thêu thùa may vá.
 
Phụ nữ tận hưởng thú vui nam giới - 2
Minh Hồng trong chuyến đi Nam Cực
 
Còn nhớ cách đây 14 năm, khi Hoàng Thị Minh Hồng, cô gái Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực được lên mặt báo thì khái niệm đi du lịch một mình đến những nơi xa xôi và hiểm trở hầu như chưa từng được nhắc đến, nhất là với một cô gái. “Phượt”, từ để chỉ những cuộc hành trình bằng các phương tiện di chuyển cá nhân, thay vì ở khách sạn sẽ là ngủ lều hay võng, thay vì những bữa tối đắt tiền sẽ là những bữa ăn bên ánh lửa bập bùng với những món ăn không tìm thấy ở bất cứ thực đơn nào… trong những năm gần đây trở thành một trải nghiệm mà các bạn trẻ rất ưa thích. Đặc thù phiêu lưu mạo hiểm của “phượt” tuy thế không phải là điểm làm chùn bước những cô gái ưa cảm giác mạnh và muốn được chinh phục thử thách.
 
Chúng tôi gặp Hạnh, một nhân viên bảo hiểm cho công ty tư nhân. Trước khi kết hôn sở thích của Hạnh là du lịch, hầu như không có vùng đất nào trên lãnh thổ Việt Nam mà cô chưa qua. Khi cưới, một trong những điều Hạnh muốn là chồng tôn trọng sở thích đó và tạo điều kiện cho cô. Hạnh nói “cân bằng giữa việc nhà và tình yêu với du lịch giúp tôi cảm thấy mình được tôn trọng, sau những chuyến dù vất vả nhưng không làm tôi mệt mỏi mà trái lại, cho tôi thêm năng lượng để làm việc”.
 
Phụ nữ tận hưởng thú vui nam giới - 3
Những thử thách trên đường đi không làm chùn bước những cô gái như Hạnh - ảnh minh họa
 
Những cô gái như Hạnh không phải là thiểu số ngày nay. Xã hội đã cởi mở hơn, thông tin cũng đầy đủ hơn cho phép người phụ nữ độc lập và tự thể hiện mình hơn. Với những người phụ nữ có sở thích nam giới, họ còn được sự ủng hộ của cộng đồng và tự lập nên những diễn đàn hoặc các trang web riêng, là nơi để mọi người có chung sở thích vào trao đổi. Có thể ví dụ trang Sức Sống Mới, trang web hướng tới đối tượng là những người phụ nữ của thời hiện đại, dám ước mơ và muốn biến ước mơ thành hiện thực. Những cô gái, bà mẹ trẻ sôi nổi đưa ra những đề tài rất “độc lập”, rất “mạnh dạn” như: có nên chủ động trong tình yêu, nghệ thuật lả lơi, vượt qua đổ vỡ, bi kịch từ những bế tắc, và tất nhiên những chủ đề muôn thuở của phụ nữ về làm đẹp, nấu ăn, “tám chuyện”...
 
Thế đấy, người phụ nữ của thế kỷ 21 tận hưởng những thú vui nam giới không phải vì phụ nữ cố tỏ ra mình ngang bằng với những người đàn ông xung quanh, chỉ bởi đó là điều làm chị em thích thú và hạnh phúc, với bản thân mình, và thế là đủ.