Phụ nữ hay nói dối?

(Dân trí) - Có thể giả thuyết này đúng, bởi họ lúc nào cũng khôn nhanh, tinh khéo như loài mèo. Phụ nữ biết cách biến đàn ông thành những chú lừa nhờ sự hoạt ngôn của họ. Và ngay cả với những cô bạn gái, họ cũng không hoàn toàn thành thực đâu.

Vẫn có những lời nói dối nho nhỏ, tất nhiên vô hại, như điểm nhấn cho nét đỏng đảnh đáng yêu của phái đẹp. Họ, các cô gái, vẫn nói với nhau rằng:
 
Phụ nữ hay nói dối? - 1


 

1. “Chắc chắn rồi, tớ hoàn toàn tin rằng cậu nên nuôi thêm một con mèo thứ ba!”

 

2. “Tớ vui vì anh ấy đến với cậu. Cậu biết đấy, tớ cũng không thích đàn ông theo nghiệp thể thao mà…”.

 

3. “Tất nhiên cậu và bạn trai có thể ở chỗ tớ một tuần. Tớ sẽ chỉ ngủ trên sofa phòng khách cũng được, không vấn đề gì đâu”.

 

4. “Ô đừng nói thế chứ, món cậu nấu ngon hơn ngoài hàng nhiều”.

 

5. “Không, thế là quá nhiều rồi, tớ chẳng bao giờ ăn thêm món tráng miệng cả”.

 

6. “Cậu hợp váy len kẻ ca - rô đấy! Rất đẹp!”.

 

7. “Mình biết hắn không tốt với mình, mình hứa sẽ quên hắn”.

 

8. “Ôi cưng ơi đừng lo, chỉ là cơ thể đang giữ nước thôi. Khi em bé ra đời, cưng sẽ lại quay về thon thả như ngày trước”.

 

9. “Thật quá quắt! Sao họ lại có thể cư xử như vậy, với một người mong manh yếu đuối như bồ?”

 

10. “Bất cứ lúc nào cần, cứ gọi cho mình nhé, mình luôn sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện với cậu”. (Tất nhiên còn phải trừ 8 tiếng công sở ra, thời gian ở lớp tập thể dục, và thời gian dọn dẹp buổi tối v.v.).

 

Huyền Anh

Theo GLam