Phụ nữ độc thân đâu cả rồi?

(Dân trí) - Họ ở khắp mọi nơi và họ thực sự hấp dẫn. Bạn không gặp được ai bởi bạn tự ti đó thôi.

 
Phụ nữ độc thân đâu cả rồi? - 1

Tự "chụp mũ" rằng "chẳng có phụ nữ độc thân hấp dẫn" chỉ đẩy bạn ra xa với họ hơn.
 
Bạn luôn tự bào chữa cho mình mà chẳng chịu cố gắng cải thiện tình hình. Bạn không muốn thực sự lăn xả vào cuộc chơi. Bạn không muốn ra ngoài, giao du, gặp gỡ phụ nữ hằng ngày, bạn chỉ biết bào chữa cho thất bại của mình rằng chẳng có phụ nữ độc thân hấp dẫn nào cả.

 

Thế giới này không chỉ toàn phụ nữ đã lập gia đình. Mọi việc tùy vào cách nhìn của bạn.

 

Bạn không đủ tự tin để tiếp cận phụ nữ?

 

Sự thật là như vậy. Bạn bằng lòng với bản thân và dần trở nên khép kín. Điều này thật đơn giản, bởi bạn chẳng cần cố gắng gì, chẳng sợ bị từ chối, bạn có thể bảo vệ cái tôi mong manh. Bạn nghĩ mình không có trách nhiệm gì với tình trạng hẹn hò nghèo nàn của bản thân. 

 

Thực tế thì, cuộc sống tốt đẹp hay không phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn. Sự nhụt chí, nản lòng tuy không làm bạn sụp đổ nhưng sẽ cản trở thành công của bạn trong nhiều lĩnh vực. Hãy nhìn nhận lại bản thân và có thái độ tích cực để giải quyết vấn đề.

 

Quan tâm tới phụ nữ như đầu tư vào sự nghiệp

 

Bạn có nghĩ rằng chẳng còn công việc thú vị nào dành cho mình trên đời này? Liệu bạn có tự nhủ: “Chẳng có công việc tốt nào đâu, mình sẽ làm công việc nhàm chán này hết phần đời còn lại”? Bạn sẽ không nghĩ vậy đâu. Bởi khi vấn đề liên quan tới tiền bạc và sự nghiệp, chúng ta sẽ sẵn sàng ra ngoài tìm kiếm cơ hội và nỗ lực hết sức để thăng tiến và thành công.

 

Có thể ở nơi bạn sống thực sự khó để tìm được một phụ nữ độc thân phù hợp với bạn. Nhưng điều đó có nghĩa bạn phải ra ngoài thường xuyên hơn. Bạn phải tới những nơi phụ nữ thường tới và bạn phải tiếp cận họ cả ở những nơi bạn không thích lắm như công viên, hiệu sách, thư viện, siêu thị, quán café, bể bơi… Thực sự có nhiều cơ hội đang chờ bạn. Chỉ cần bạn cải thiện tâm lý và ngừng việc tự bào chữa cho những thất bại của bản thân.

 

Hãy mở rộng quan hệ bất cứ khi nào có cơ hội. Nếu trước đây, cuối tuần bạn chỉ biết đi bar xem bóng đá, giờ bạn sẽ tới cả siêu thị nữa. Phụ nữ cần phải ăn và tất cả chúng ta đều cần đi siêu thị. Hãy tới những quán cà phê sôi động, mạnh dạn bước tới bắt chuyện với phụ nữ. Hãy học cách vui vẻ với bản thân và những người xung quanh. Đừng do dự và hãy luôn suy nghĩ tích cực.

 

Hồ Bích Ngọc
Theo Askmen