Phụ nữ dành 3 năm cuộc đời để mua sắm

(Dân trí) - Theo kết quả từ một cuộc khảo sát do công ty OnePoll thực hiện, trung bình một người phụ nữ dành khoảng 25184 giờ 53 phút (gần 3 năm) trong đời cho việc mua sắm.

 

Phụ nữ dành 3 năm cuộc đời để mua sắm - 1


Để chăm sóc vẻ ngoài, phụ nữ mất khoảng 100 giờ 48 phút mỗi năm để mua sắm những thứ liên quan đến thời trang và làm đẹp.

 

Với khoảng 84 cửa hàng tạp hoá mỗi năm, thời gian mua sắm những mặt hàng thiết yếu cho gia đình là 94 giờ 55 phút.

 

Tuy nhiên, khi tính cả thời gian mua sắm giầy và các phụ kiện (đó là chưa kể thời gian xem hàng chứ không mua), tổng thời gian mà phụ nữ tiêu tốn vì mua sắm trong suốt cuộc đời là khoảng 25184 giờ 53 phút.

 

Trung bình, trong 1 năm, có 90 lần phụ nữ mua sắm những thứ liên quan đến làm đẹp: 30 lần mua quần áo, 15 lần mua giầy, 18 lần mua phụ kiện và 27 lần mua các dụng cụ thiết yếu cho nhà tắm.

 

Cuộc khảo sát đối với 2000 phụ nữ cho thấy họ có 301 lần đi mua sắm một mình, chiếm 399 giờ 46 phút mỗi năm.

 

Như vậy nếu tính trong 63 năm, phụ nữ sẽ mất khoảng 2 năm 10 tháng cho việc mua sắm.

 

Người phát ngôn của công ty OnePoll, nơi thực hiện cuộc khảo sát, cho biết: “Không ít đàn ông nghĩ rằng phụ nữ chỉ shopping khi mua quần áo cho mình. Nhưng thực tế, phụ nữ thường xuyên mua sắm cho cả gia đình, và đó là công việc tương đối nặng nề”.

 

Kim Chi

Theo DailyMail