Nữ giới có cơ hội ngoại tình nhiều hơn nam giới

(Dân trí) - Nam giới thường biện minh cho hành vi ngoại tình của bản thân là do bận rộn, áp lực công việc, gia đình. Nếu quả là như vậy, áp lực của phụ nữ còn nhiều hơn, và đương nhiên họ mới là người đáng… được đi ngoại tình!

 
Nữ giới có cơ hội ngoại tình nhiều hơn nam giới - 1


Sự khác biệt giữa nam và nữ hình thành giai đoạn chiến tranh lạnh trong hôn nhân giải thích tại sao rất nhiều phụ nữ chịu đựng hành vi ngoại tình của chồng, ngược lại đàn ông không thể chấp nhận người vợ thiếu chung thủy. 

 

Nam giới coi việc ngoại tình của bản thân như hành vi khó tránh khỏi. Họ tin rằng, quan hệ với nhiều phụ nữ khác nhau là quyền vốn có mà quên đi hậu quả hành vi đó mang lại.

 

Từ trước đến nay, quan niệm về giới tính giữa hai phái có sự khác biệt lớn, quan trọng hơn chính là thái độ của họ trong quan hệ tình dục khi đã kết hôn. Phần lớn nam giới coi đó là sự tiêu khiển và có thể tùy thích lạm dụng, trong khi nữ giới lại coi tình dục là biểu tượng của tình yêu và sự đảm bảo hôn nhân. 

 

Dù cơ hội nảy sinh hành vi ngoại tình của nam giới không ít, nhưng thực tế, phái nữ còn có nhiều cơ hội và lí do cho hành vi này hơn:

 

Phái nữ dễ tìm được đối tượng hơn nam giới

 

Trong môi trường xã hội như hiện nay, quyền lựa chọn được quyết định bởi phái nữ, đặc biệt khi họ có lợi thế về ngoại hình, trình độ và điều kiện gia đình.

 

Nữ giới phải đối mặt với áp lực lớn hơn

 

So với nam giới, thực tế nữ giới cần đối diện với nhiều vấn đề nảy sinh trong công việc và gia đình hơn. Điều đó giải thích tại sao nữ giới có thể thông qua ngoại tình để trốn tránh trách nhiệm, tìm kiếm thú vui và giải tỏa áp lực cho bản thân nếu muốn!

 

Nữ giới càng khao khát được yêu

 

Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai phái, nam giới thích quan tâm người khác, còn nữ giới khao khát được người khác yêu thương. Đa số nam giới cho rằng mối quan hệ sau hôn nhân đã được ổn định nên xao nhãng nửa kia của mình, ngược lại lúc này nữ giới lại càng cần sự chăm sóc của chồng hơn.

 

Nữ giới ngoại tình - mức độ mạo hiểm không lớn

 

Phần lớn phái nữ sau khi kết hôn đều cảm thấy mức độ thiếu an toàn cho hôn nhân hiện tại, từ đó đề phòng mọi thứ, kiểm soát chồng để chàng không có cơ hội trăng hoa. Ngược lại nam giới hoàn toàn không có tâm lý cảnh giác này. Họ cho rằng, khi đã lấy được vợ là có thể yên tâm việc nhà, vì vậy phụ nữ ngoại tình có sự an toàn nhất định.

 

Nữ giới ngoại tình càng “kinh tế”

 

Thực tế cho thấy nam giới muốn ngoại tình cần có kinh tế, địa vị mà điều này không phải người đàn ông nào cũng có thể gánh vác. Hơn nữa nếu không tìm đúng đối tượng thì còn rước thêm họa vào thân. Nữ giới lại hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Chỉ cần họ tình nguyện sẽ có không ít nam giới tìm đến!

 

Nữ giới có ưu thế về sinh lý hơn nam giới

 

Một người phụ nữ có thể quan hệ cùng lúc với nhiều nam giới mà không quá mệt mỏi, nhưng một người đàn ông rất khó “trả bài” liền lúc cho hai người phụ nữ. Vì thế, dù ngoại tình, nữ giới vẫn có thể thỏa mãn chồng nhưng nam giới thì khó đáp ứng lại vợ!

 

Những lý do trên cho thấy nữ giới có cơ hội ngoài tình lớn như thế nào nhưng thực tế đã chứng minh 90% nữ giới đều không muốn phản bội chồng dù họ có giây phút xao lòng, đó chính là sự vĩ đại của phái nữ!

 

Hạnh Phúc

Theo RL