Những bài học đầu tiên

(Dân trí) - Lọt lòng, người đầu tiên bé tiếp xúc, gần gũi là cha mẹ. Bạn hãy chuẩn bị thật tốt để xuất hiện trước thiên thần bé bỏng của mình. Rồi từng ngày bé lớn lên, còn phải “làm gương” cho bé chứ.

Rộng lòng tha thứ

 

Khi con mắc sai lầm, bạn nên cố gắng hiểu, rộng lòng tha thứ, và từ tốn giải thích, chỉ bảo.

 

Đừng nghĩ mình là cha mẹ thì muốn làm gì cũng được nên áp đặt, chửi mắng con. Làm vậy, trẻ sẽ xa lánh bạn vì nghĩ cha mẹ độc ác và ghét bỏ mình.

 

Không nhân nhượng

 

Trẻ con “mắc bệnh” hay đòi hỏi. Vì vậy bạn không nên cưng chiều con một cách vô nguyên tắc, muốn gì được nấy. Đòi được một lần, lần sau bé sẽ lại tiếp tục vòi vĩnh.

 

Đừng yêu cầu quá cao

 

Bạn đặt ra yêu cầu quá cao bắt con phải phấn đấu bằng được mà không hiểu khả năng thực tế của bé sẽ làm bé tổn thương, vô tình đánh mất lòng tin nơi con trẻ.

 

Sống cao thượng

 

Nếu cha mẹ sống hẹp hòi, ích kỷ, không có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, con cái dễ bắt chước, dẫn đến lối sống sai lệch về đạo đức, chỉ biết có bản thân.

 

Không nên áp đặt

 

Tuy con còn nhỏ nhưng bạn không thể vì thế mà tùy tiện sắp đặt, quyết định thay con mọi việc.

 

Những đứa trẻ không được bày tỏ nguyện vọng sẽ sinh tính cực đoan (không có niềm say mê, sự sáng tạo, rụt rè, thiếu niềm tin).

 

Đó là những rào cản không tốt cho các bé khi trưởng thành và bước vào đời.

 

Phương Minh

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái