Nâng cao kỹ năng làm cha mẹ

(Dân trí) - Nuôi dạy trẻ không hề dễ, cho dù bạn đã có kinh nghiệm hay chưa. 5 mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn có thêm tự tin để đem đến cho con những điều đúng đắn nhất.

 
Nâng cao kỹ năng làm cha mẹ - 1


 

1. Kiên nhẫn

 

Khi nói chuyện với trẻ, bạn nên nhìn thẳng vào mắt trẻ và dùng lời nói nhẹ nhàng. Đôi khi các bậc phụ huynh thường tự đặt  mình ở vị trí cao hơn rẻ con, xem nhẹ con, thậm chí la lớn hay quát mắng.

 

Đánh mắng chỉ là hạ sạch và đem lại kết quả ngược lại mà thôi. Có thể trẻ bề ngoài thì nghe lời nhưng bên trong lại ấm ức chống đối. Hãy xem trẻ phản ứng như thế nào trước thái độ của bạn nhé.

 

2. Phát hiện và ngăn chặn

 

Khi một sự thay đổi nhỏ trong sinh hoạt của bé khiến bạn cảm thấy bị ảnh hưởng, đó là lúc nên ngăn chặn. Chẳng hạn thói quen quên sách ở trường làm bạn mất thời gian đến lấy, các con luôn tranh giành tivi sau bữa ăn tối khiến bố mẹ nhức đầu. Hãy sắp xếp, kiểm tra và nhắc nhở chúng. Ví dụ bạn dàn xếp cho một đứa tắm, một đứa xem tivi rồi đảo ngược lại.

 

3. Học hỏi để làm tốt

 

Những thỏa thuận của bố mẹ và con cái được đồng ý trên cơ sở hoà bình, vui vẻ bao giờ cũng có hiệu quả hơn là những luật định cứng nhắc. Đừng tranh cãi với con về những vấn đề quá nhỏ. Ví dụ, nếu bạn bực mình chuyện con vứt bừa giày dép ở chân cầu thang, hãy thỏa thuận với bé về việc cất giầy vào một chiếc hộp xinh xắn bạn sẽ kê gần đó.

 

4. Không vui chơi suốt ngày

 

Dán những công việc vặt bạn cần trẻ làm lên tủ lạnh để hạn chế thời gian chơi của con. Trẻ sẽ thực hiện lần lượt và hết các công việc trong danh sách đó. Xong việc nào bạn xóa việc ấy đi để trẻ thấy khối lượng công việc mình đã đạt được và sẽ cố gắng hơn để hoàn thành nốt phần việc được giao. 

 

Tuy nhiên đừng ép con lúc nào cũng phải làm cái này cái kia, hãy để trẻ tự học cách vui chơi. Giúp trẻ hình thành thói quen, tham gia vào các hoạt động, hay đơn giản là tạo ra một không gian rộng cho trẻ, để cho trí tưởng tượng của trẻ được phát huy một cách tự nhiên.

 

5. Hiểu trẻ hơn nữa

 

Mỗi tuần bạn hãy dành ra 20-30 phút liên tục bên con bạn. Chia thời gian cho vợ hoặc chồng mình để mỗi người đều có thể sẵn thời gian cho từng đứa mỗi tuần. Hãy tắt điện thoại để lắng nghe khi con bạn muốn nói điều gì đó, nhất là khi trẻ ngập ngừng nửa muốn tâm sự nửa không. 

 

Ban đầu có thể cảm giác không được thoải mái khi đối thoại trực tiếp với trẻ nhưng hãy nắm bắt lấy cơ hội như đi chơi hoặc nói về đề tài trẻ thích để tạo không khí nói chuyện thân mật giữa bố mẹ và con cái. Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để cải thiện mối quan hệ với bọn trẻ.

 

Bạn không cần phải áp dụng tất cả mọi thay đổi này cùng một lúc, hãy thực hiện từng cái một cho thực sự nhuần nhuyễn, khi đó bạn sẽ thấy mọi việc rất đơn giản và tự nhiên hơn nhiều. 

 

Minh Anh

Theo Sheknows