Mẹ tự hào khi con biết sống xanh

Thấy con trai biết quan tâm chăm sóc cây kiểng trong nhà, phụ mẹ dọn rác và bảo ban em gái phải biết tiết kiệm điện nước, chị Trâm Anh (Quận BT, TPHCM) không khỏi vui mừng vì con đã trưởng thành nhiều hơn trước.

Niềm tự hào của các bà mẹ...

 

Với những ông bố bà mẹ được thấy con mình trưởng thành trong cách nghĩ và sống tích cực hơn với môi trường, đó là niềm hạnh phúc. Chị Trâm Anh chia sẻ: “Dạo này chị mừng lắm vì bé Bảo Quân (con trai đầu lòng của chị) có những thay đổi tích cực. Bé không còn vứt giấy lung tung hay xả tràn nước khi tắm nữa. Trái lại còn trở nên quan tâm hơn đến môi trường xung quanh. Hôm trước Bảo Quân còn khuyên nhủ em gái mình tắt đèn, tắt quạt mỗi khi ra ngoài không sử dụng”.

 

Không chỉ riêng chị Trâm Anh, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra tâm đắc về sự thay đổi tích cực của con em mình gần đây trong thái độ và các ứng xử đối với môi trường. Các bậc cha mẹ đều ghi nhận, sự thay đổi đó có được từ những hoạt động ngoại khóa của bé tại trường, đặc biệt từ khi các bé làm bạn với anh chàng Hiệp Sĩ Xanh và “cỗ máy kỳ diệu” có nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi rác thải. Được biết đây là một hoạt động đầy sáng tạo, mới lạ, mang nhiều tính phiêu lưu lý thú với các bé do bộ GD&ĐT phối hợp thực hiện cùng nhãn hàng OMO nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các công dân tương lai.
 
 
Mẹ tự hào khi con trẻ biết sống xanh
Những hoạt động sinh động giúp những bài học về môi trường trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận đối với các em.

 

“Tôi rất ủng hộ cách giáo dục rất tâm lý, sinh động như thế này. Giống như là hoạt động vui chơi đối với trẻ, song lại mang đến những bài học thực tế, có ích, gần gũi và dễ tiếp nhận cho lứa tuổi thiếu nhi”, chị Quỳnh Trâm, mẹ bé Quỳnh Trang (8 tuổi, Q.TP) chia sẻ.

 

... Và hy vọng ở tương lai xanh

 

Chị  Ngọc có con trai học tại một trường tiểu học trên địa bàn quận TP hồ hởi nói: “Giờ con trai tôi cứ thấy rác ở đâu là nhặt vứt vào thùng, bất kể ở nhà hay nơi công cộng. Có khi cu cậu còn lấy khăn của mẹ khoác lên người giả làm Hiệp Sĩ Xanh đi “tiêu diệt” rác, đến ngộ!”.

 

Niềm vui của các em học sinh khi được trở thành Hiệp Sĩ Xanh đi bảo vệ môi trường.
 
Niềm vui của các em học sinh khi được trở thành Hiệp Sĩ Xanh đi bảo vệ môi trường.

 

Có thể nói trong năm thí điểm đầu tiên, chương trình đã mang đến những thay đổi tích cực trong tư duy và hành động của trẻ. Cùng với sự chung tay của gia đình và nhà trường, chúng ta hoàn toàn có quyền đặt hy vọng vào một thế hệ trẻ biết sống xanh đầu tiên của Việt Nam.

 

Được chính thức phát động từ ngày 15/11/2012, chương trình “Vui làm Hiệp Sĩ Xanh,

bé Ngại Gì Vết Bẩn” do Bộ GD&ĐT cùng nhãn hàng OMO phối hợp tổ chức đến nay đã

đi qua 70 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM, góp phần hình thành nên một tư duy

xanh cho hơn 70.000 em học sinh.

 

 

Hữu Anh