Lý do chàng mang họ Sở...

(Dân trí) - Phụ nữ khi yêu thường hết mình và muốn gắn bó dài lâu. Đàn ông cũng hết mình (theo cách riêng của họ) nhưng cả thèm và chóng chán. Sẽ đến lúc họ “đá” cô gái bản thân một thời hết lòng theo đuổi, chỉ vì:

 
Lý do chàng mang họ Sở... - 1


1. Chưa đến lúc phải dừng

 

Phụ nữ trở nên nghiêm túc trong một mối quan hệ khi cô ấy cảm thấy đã tìm được đúng người. Đàn ông chỉ nghiêm túc khi anh ta bước vào giai đoạn sẵn sàng ổn định cuộc sống. Cô gái “vô tình” gặp gỡ anh ta vào đúng thời điểm này sẽ là cô gái được lựa chọn để đi đến hôn nhân.

 

 Bởi thế, nếu bạn “túm” được một anh chàng trước khi anh ấy đạt đến các mốc thay đổi diệu kỳ trong cuộc sống (học xong, đã có sự nghiệp thành đạt, bạn bè anh ta lần lượt kết hôn...) thì nhiều khả năng anh ấy vẫn chưa thực sự thuộc về bạn và có thể ra đi lúc nào không biết.

 

2. Cỏ vườn bên xanh hơn

 

Đàn ông bẩm sinh đã là giống tham lam, luôn ngước lên chứ không bao giờ ngước xuống. Giả sử anh ta gặp một cô gái đúng vào “giai đoạn diệu kỳ” của cuộc đời - có nghĩa là đã sẵn sàng kết hôn - anh ta cũng sẽ tự hỏi: “Cô ấy đã phải lựa chọn tốt nhất chưa?”. Và trong lúc này, nếu trời xui đất khiến anh ta phát hiện cô khác có vẻ “tốt hơn”, anh ta chẳng ngán gì mà không thử hẹn hò với cô ấy. “Thử nhầm còn hơn bỏ sót” - đàn ông nghĩ vậy, cho dù người bạn gái hiện tại của anh ta đã rất tuyệt vời rồi.

 

3. Viễn tưởng tương lai “kinh khủng”

 

Đàn ông bí mật thu thập bằng chứng cho tập tài liệu gọi là “Nàng sẽ trở nên rất tệ”. Từ việc bạn phàn nàn anh chàng tội để khăn ướt lên giường đến cái đêm bạn bất thần để anh ta nằm chỏng chơ chẳng đoái hoài gì đến, tất cả đã được đưa vào “bộ nhớ”. Bất cứ khi nào nghĩ đến “quyết định cuối cùng”, anh chàng sẽ “lật giở hồ sơ” và cân nhắc liệu có nên kết hôn với bạn hay không.

 

Khó lòng mà trách họ được, bởi chính thực tế hôn nhân của những gã bạn đi trước đã gieo vào lòng họ sự cảnh giác cao độ đến thế. Cho dù hôm nay họ có thể phát điên vì bạn, họ vẫn sợ rằng một ngày nào đó, bạn tăng thêm khoảng 10 kí, “yêu” tháng một lần và phàn nàn hàng ngày từ sáng sớm đến chiều tối... Tương lai khủng khiếp ấy có thể là rào cản ngăn bước họ đến với cuộc hôn nhân cùng bạn.

 

4. Chỉ thích chứ không yêu

 

Đáng buồn rằng đây lại là lý do phổ biến nhất khiến đàn ông quay lưng chấp nhận mang họ Sở. Bởi thế các bạn gái nên nhớ, dù một anh chàng thích bạn rất nhiều cũng không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ yêu bạn. Có trường hợp bỏ rơi cô bạn gái mình đã “đi lại” trong 2 năm, lý do đưa ra là: “bởi vì cô ấy rất tuyệt trong chuyện phòng the, và cô ấy không bao giờ giục cưới. Nhưng ngay từ giây đầu gặp gỡ tôi đã biết cô ấy không phải người phụ nữ mình sẽ kết hôn rồi”.

 

Vấn đề đặt ra là, tại sao đàn ông sẵn sàng tốn thời gian vào mối quan hệ mà anh ta biết chắc rằng không đi đến “kết thúc có hậu”? Bởi anh ta có khả năng hài lòng với cuộc sống ấy, và coi đó như cơ hội thêm kinh nghiệm cho bản thân mình. Đến lúc cô ấy muốn “mối quan hệ tiến triển hơn một bước” thì sao? Họ sẽ nói chia tay, và lời ngụy biện là: “Em xứng đáng tìm được người đàn ông khác thực sự yêu và đối tốt với mình”.

 

Huyền Anh

Theo Cosmopolitan