Lưu ý khi trò chuyện cùng phụ nữ

(Dân trí) - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Sclotland, yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến sự lựa chọn kết bạn của phụ nữ là ngoại hình “đối tượng”, tiếp đến là cách nói chuyện của người đó như thế nào.

Lưu ý khi trò chuyện cùng phụ nữ - 1
 
Các nhà tâm lí khuyên đàn ông không nên đặt ra những “câu hỏi đóng”, tức là chỉ yêu cầu người bạn gái trả lời “có” hoặc “không” Bởi vì sau câu trả lời, cuộc nói chuyện khó có thể tiếp tục.

 

Các bạn nam cũng không nên nói những câu quá khoe khoang bản thân như “anh là tiến sĩ khoa học”, hoặc những câu quá đề cao người bạn gái như “trên thế giới này nơi đẹp nhất là nơi có em”. 

 

Thêm nữa, trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên nói về phim ảnh với người bạn gái ở buổi gặp mặt đầu tiên, bởi chủ đề đó dễ gây tranh cãi gay gắt và làm cho người bạn gái không muốn gặp lại người bạn trai nữa.

 

Cũng theo nghiên cứu, trước phụ nữ, đàn ông không nên “động” đến các từ: “Anh không biết”, “có lẽ thế”, “chắc chắn là như vậy”. Và đối với một số câu nói cửa miệng, cánh đàn ông nên thay bằng cách diễn đạt phù hợp hơn, ví dụ:

 

Thay vì: “Anh không biết bao giờ anh mới làm xong công việc ở cơ quan”

Nên nói: “Anh sẽ gọi điện cho em nửa tiếng trước khi kết thúc công việc ở cơ quan”.

 

Thay vì: “Có lẽ hôm nay anh sẽ kịp mua cho em một cái đĩa CD mới”

Nên nói: “Tối nay anh sẽ cố gắng mua cho em một cái đĩa CD”.

 

Thay vì: “Hôm nay chúng mình sẽ đi xem phim nếu như anh nhận được tiền lương”

Nên nói: “Chiều tối nay anh sẽ biết chúng mình có thể đi xem phim hay không”.

 

Thay vì: “Thứ Bảy tuần này chắc chắn chúng mình có thể gặp nhau”

Nên nói: “Anh mong được gặp em vào thứ Bảy tuần này”.

 

Cách nói hay nhất là luôn để chủ ngữ là “anh” cộng với động từ đã xác định và không nên đưa ra những câu nói cần phải giải thích nhiều.

 

Bảo Linh

Theo Point