Làm sao để biết nàng đang “giả nai”?

Bạn của bạn kể câu chuyện hài thiếu tế nhị trước đám đông. Một cô gái nghiêm túc sẽ cúi đầu đỏ mặt, bối rối. Còn nếu tỏ ra vô cùng phẫn nộ thậm chí rũ áo bỏ đi thì có thể phán đoán chắc chắn rằng nàng đang "giả vờ" đó bạn ạ.

1. Nghe một câu chuyện hài thiếu tế nhị

 

Bạn của bạn kể câu chuyện đó trước đám đông. Nếu là cô gái được cha mẹ dạy dỗ nghiêm túc, nàng sẽ cúi đầu đỏ mặt, bối rối. Còn nếu cô gái nghe thấy câu chuyện này mà tỏ ra vô cùng phẫn nộ thậm chí rũ áo bỏ đi, thì có thể phán đoán chắc chắn rằng nàng đang "giả vờ" đó bạn ạ.

 

Nàng làm thế để tỏ vẻ như mình không có liên quan gì nhưng thực ra, có thể một phần câu chuyện đang "đánh trúng tim đen" của nàng nên nàng mới phản ứng mạnh mẽ như vậy.

 

2. Đưa nàng đi shopping

 

Là cô gái giản dị và chất phác thì trong túi mình có bao nhiêu tiền sẽ chi tiêu trong số tiền đó. Nhưng cô gái "giả nai" thì khác, nàng sẽ vừa đi vừa nói về món đồ này nọ, nó không phải là hàng trong nước mà phải là hàng ngoại nhập.

 

Đương nhiên, nếu bạn không chi tiền thì suốt cả buổi nàng cũng sẽ trở về tay không. Thực ra, nàng đang muốn thể hiện "đẳng cấp" của mình, không muốn cho bạn biết về giá trị của một cô công chúa bình dân ở trong lòng.

 

3. Đúng hẹn

 

Bạn hẹn gặp nàng đúng 12 giờ trưa nay. Đại đa phần đàn ông đều nghĩ, phái đẹp sẽ đến muộn vì nàng còn bận hóa trang, thay đồ... Vì thế, đến muộn không có nghĩa là nàng đang "giả đò" với bạn. Nhưng nếu cô ấy đã đồng ý với bạn về giờ hẹn, mà tới tận nửa giờ sau mới hớt ha hớt hải đến lại còn ra vẻ có lỗi, vì đang định đi thì nhà có khách hoặc tắc đường này nọ thì bạn cũng nên lưu ý.

 

Còn nữa, nếu bạn đề nghị: Cuối tuần, mình đi ăn tối nhé! Mà nàng nói: đợi đến lúc đó hãy hẹn nhé vì dạo này em bận lắm, kì thực chẳng có cuộc hẹn nào. Trong trường hợp này, bạn còn phải thử thách nàng thêm làm gì nữa?

 

4. Nói với nàng về thời gian kết thúc cuộc hẹn

 

Trước khi đưa nàng ra khỏi nhà, bạn nói với nàng rằng cuộc hẹn hôm nay có thể kết thúc rất muộn. Nếu là cô gái đoan trang, thì sự từ chối vì phải về sớm là chuyện đương nhiên. Nhưng cô nàng "giả nai" thì có thể trong lúc vui vẻ cứ lúc lúc lại nhắc bạn xem đồng hồ, rồi lại còn nói với bạn rằng: Một cô gái có giáo dưỡng không thể tùy tiện qua đêm cùng bạn trai.

 

Thực ra, đó là cách để cô ta thu hút bạn mà thôi, còn nếu bạn có đưa nàng về muộn quá 2,3 tiếng thì cũng chẳng bao giờ nàng nhắc lại chuyện đó với thái độ ân hận cả.

 

5. Khi người khác gọi điện tới

 

Cô gái bình thường, thì xem số gọi đến và trực tiếp trả lời điện thoại. Nhưng cô gái thích đùa giỡn với tình cảm của người khác, thì trước tiên ngó qua số điện thoại rồi sau cứ để cho tiếng chuông réo liên hồi, sau đó mới chậm rãi nghe máy.

 

Qua đó nói lên điều gì, nàng có duyên nên nhiều người muốn gặp, không nghe điện thoại ngay chứng tỏ quyền chủ động đang ở trong tay nàng. Mục đích muốn ám thị với bạn rằng: Người theo đuổi em có rất nhiều đấy!

 

6. Gián đoạn liên lạc

 

Khi yêu nhau, chắc chắn có giai đoạn hàng ngày bạn đều gọi điện cho nàng, nhắn tin tới mấy lần. Nhưng hôm nay hãy tạm gián đoạn liên lạc xem sao? Nếu cô ấy rất nhớ bạn thì khi liên lạc bị mất, chỉ trong nháy mắt nàng đã nhắn tin liên lạc cho bạn.

 

Nhưng nếu bạn cho rằng, nàng vẫn rất nhớ bạn mà tới 2 ngày lại chẳng thấy có tin tức gì, thì chắc rằng đến quá nửa là nàng đang muốn chơi ú tìm cùng bạn. Tại sao lại phải liên lạc làm gì? Vì nàng sợ mình mà chủ động thì sẽ bị "mất giá".

 

Những cô gái này luôn muốn đàn ông phải chủ động và chủ động, vì họ muốn huyễn hoặc đàn ông, luôn muốn đàn ông phải đuổi theo mình trong mọi trường hợp. Tình cảm như vậy có đáng tin không nhỉ?

 

Theo Lan Anh

Thế giới phụ nữ