Làm ngơ cho vợ ngoại tình

Mấy năm nay, anh Chính (Hà Nội) mang tiếng là gã đàn ông nhu nhược, bị “cắm sừng” mà không dám làm gì. Tuy nhiên ít ai hiểu anh đã phải đấu tranh tư tưởng và sống trong nỗi dằn vặt, đớn đau thế nào.

5 năm về trước, một tai nạn giao thông đã khiến anh Chính hoàn toàn suy yếu trong khả năng tình dục và khó chữa trị. Từ người đàn ông khỏe mạnh, anh bỗng trở thành kẻ “bất lực”, sống bi quan. Khi đời sống chăn gối không êm ấm, vợ chồng anh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. 

Việc phát hiện ra vợ ngoại tình, với anh Chính, đó là điều sớm muộn. Rất muốn được ghen tuông, chỉ trích, cãi vã thậm chí… đánh vợ, song anh không thể, hay nói chính xác hơn là không dám. Vì sau tất cả những ý nghĩ trên, hơn hết, anh tự trách bản thân đã không làm tròn bổn phận người chồng, không làm vợ được hạnh phúc. Chuyện vợ có tình nhân là điều anh, dù không muốn, vẫn phải thông cảm. Đó là điều anh từng tâm sự với một người bạn thân.  

Tuy nhiên, khi đưa ra giải pháp ly hôn, vợ anh lại không đồng ý. Chị không phủ nhận đã ngoại tình nhưng cũng thề rằng vẫn còn thương chồng, thương con. 

Cuối cùng, anh Chính đành "khuất mắt trông coi", chấp nhận thỉnh thoảng thả cho vợ đi "ăn nem" để duy trì cuộc sống gia đình. 

Giải thích về vấn đề này, chuyên gia Bích Hà (trung tâm tư vấn Ánh Sáng) cho hay, trường hợp trên là hiện tượng xã hội hiếm gặp, bởi hai lí do.  

- Thứ nhất, xét về tâm lý giới tính, 90% đàn ông bị "cắm sừng" cảm thấy vô cùng nhục nhã và không chấp nhận được điều này.  

- Thứ hai, xét về bản năng sinh học, nhu cầu tình dục của đàn ông lớn hơn phụ nữ (yếu tố này do hormone giới tính quy định), nên thường phụ nữ không đáp ứng được đàn ông, ít khi xảy ra trường hợp ngược lại.   

Nhưng nếu đã xảy ra, thì là chuyện vô cùng khó khăn với người đàn ông và chỉ có thể bởi ba nguyên nhân sau: 

- Thật sự "hỏng", là bệnh lý. 

- Bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến suy yếu khả năng tình dục. 

- Chán vợ nhưng vì mục đích nào đó nên không ly hôn. 

Chuyện của anh Chính rơi vào trường hợp thứ nhất. Trước hết phải khẳng định, người đàn ông trong trường hợp này rất yêu vợ, thương vợ và biết nghĩ cho vợ. Vì vậy, khi "bất lực", anh ta muốn trả tự do cho vợ song vợ không chấp thuận. Nhưng đây chính là bi kịch của người đàn ông, khiến cuộc sống tinh thần anh ta vô cùng mâu thuẫn, giằng xé, dễ làm căn bệnh yếu sinh lý kia thêm nặng, hơn nữa còn là vết thương lòng quá lớn, có thể sinh ra trạng thái trầm cảm. Chuyên gia khuyên các cặp vợ chồng nếu gặp tình cảnh này nên sớm đến các trung tâm để được tư vấn những biện pháp khác hiệu quả hơn mà hạn chế tối thiểu nỗi đau tình thần cho cả đôi bên. 

Bi kịch “sự nghiệp là trên hết” 

Bà Bích Hà cũng cho hay, hiện tượng xã hội trên không nhiều nhưng ngày nay đang có chiều hướng gia tăng và chủ yếu nằm trong nhóm nguyên nhân thứ hai: Do yếu tố tâm lí mà cụ thể là do một số đàn ông vì quá mải mê với công việc, đã tự làm mình "hỏng". 

Ví dụ như chuyện của anh Tân (42 tuổi, Giám đốc công ty xây dựng BM). Từ ngày lên chức, anh Tân lơ là mọi việc trong gia đình, kể cả vợ con. Bởi nhận trọng trách đúng thời điểm công ty đang bên bờ vực phá sản, anh Tân lao vào công việc như con thiêu thân với quyết tâm sẽ vực công ty dậy. Sau gần hai năm nỗ lực, anh đã đạt được tâm nguyện. Tuy nhiên, đó cũng là lúc anh phát hiện mình trở thành người đàn ông "kém cỏi". Ra sức chạy chữa song bệnh tình chẳng thuyên giảm. Thời gian sau, anh biết vợ có bồ.  

Lúc đầu, anh cũng chỉ trích, lên án vợ. Nhưng sau đó, vợ anh nhắc lại những khoảng thời gian dài vì sự nghiệp, anh vô tâm quên đi chị nên mới nên cơ sự này. Đôi khi cả tháng trời anh mới đả động tới bà xã một lần. Anh luôn quay cuồng với công việc, không để ý tới mọi lời "đòi hỏi" bóng gió của vợ. Thậm chí, đã có bận chị phải đề nghị thẳng thừng thì anh lại từ chối khéo vì quá mệt mỏi với công việc. 

Giờ anh hối hận đã quá muộn. Là người đàn ông luôn giữ thể diện, giờ lại thành đạt, anh không muốn cha mẹ, họ hàng, bạn bè biết cuộc sống hôn nhân của anh đổ vỡ. Hơn nữa, giờ với người phụ nữ khác anh cũng chẳng làm nên "trò trống" gì, ngoài ra các con anh vẫn cần có mẹ và chính bản thân anh vẫn yêu, vẫn cần người vợ ấy. Cuối cùng, anh Tân đành chấp nhận vợ đi ngoại tình miễn sao không ảnh hưởng đến danh dự của chồng con.

Anh Tân là một trong số ít những người đàn ông phong độ, sức khỏe bình thường nhưng khả năng hưng phấn tình dục kém. Tất cả chỉ vì họ không biết cân bằng giữa công việc và những nhu cầu cá nhân, đã dồn hết tâm trí, sức lực cũng như thời gian vào sự nghiệp khiến ham muốn tình dục suy giảm. Các chuyên gia gọi đây là hội chứng ngại sinh hoạt tình dục. Và lúc này, như một cỗ máy không hoạt động thường xuyên, sẽ bị rỉ sét, hỏng hóc, ngưng trệ, "khả năng đàn ông" suy yếu là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

Mỗi người một hoàn cảnh, những đàn ông trong trường hợp này ý thức được lỗi lầm của mình, họ dùng biện pháp cho vợ ngoại tình như một cách bù đắp, chuộc lỗi với vợ và cũng để bảo toàn một mái ấm hoàn hảo nhất có thể, nhưng nỗi đau trong lòng họ thì khó có thể bù đắp. 

Theo Zing