Làm gì khi bé sợ bồn tắm?

(Dân trí) - Bé thích tắm nhưng thường la hét khi tôi đặt bé vào bồn. Tôi phải làm gì?

Làm gì khi bé sợ bồn tắm? - 1


Trả lời:
 
Nếu cứ thả bé vào bồn tắm, bạn sẽ không bao giờ chấm dứt được nỗi sợ hãi của bé đâu. Thay vào đó, hãy tưới nước lên người hoặc chuyển bé sang một chậu tắm nhỏ hơn. Em bé sợ hãi khi mới bị đặt vào chậu tắm, rồi sau đó lại tỏ ra thích thú là một hiện tượng phát triển hoàn toàn bình thường. Và thực khó tin, bạn không thể tìm ra nguyên nhân bé sợ, cũng như bé khó lòng mà “chia sẻ” với bạn được. Bạn càng chế giễu hay cố gắng “gạt” nỗi sợ của bé bằng những lời: “Không có gì, chẳng có gì đáng sợ”, thì bé sẽ càng thêm la hét.

 

Vậy nên, điều bạn nên nói với bé là: “Chậu tắm này rất an toàn, nhưng mẹ cũng nhận thấy con đang sợ hãi. Vì thế mẹ sẽ chuyển con sang chậu nhỏ hơn nhé”. Khi đó, chắc chắn bé sẽ cảm thấy an tâm, tin tưởng hơn vì mẹ hiểu bé.
 
Ngoài ra, bạn có thể thả một số đồ chơi vào chậu tắm lớn để bé hào hứng, quên dần nỗi sợ hãi.

 

Hầu hết nỗi sợ của trẻ nhỏ đều qua nhanh y như khi chúng đến, đặc biệt nếu người chăm sóc biết cách ứng xử với các tình huống tương tự.

 

Thu Trang

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái